1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẹt quần vào cửa, người đàn ông bị tàu điện kéo lê đến tử vong ở Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Một người đàn ông đã tử vong sau khi ống quần mắc kẹt vào cánh cửa tàu điện ngầm và bị kéo lê tại New York, Mỹ.

Kẹt quần vào cửa, người đàn ông bị tàu điện kéo lê đến tử vong ở Mỹ - 1

Một nhà ga ở Manhattan, thành phố New York (Ảnh: AFP).

Theo New York Times, sự việc thương tâm xảy ra tối 15/6 tại ga tàu điện ngầm Midwood, Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã gặp sự cố kẹt ống quần vào cánh cửa tàu điện trong lúc xuống nhà ga, khiến anh bị kéo lê trong khu vực sân ga và tiếp tục ở đường ray.

Cảnh sát nói rằng không rõ liệu người này bị đoàn tàu thứ hai lao vào nhà ga đâm ngay sau khi ngã hay không. Hiện còn nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân thực sự khiến nạn nhân tử vong. Trong khi một số nguồn tin nói rằng, quần của nạn nhân bị kẹt vào giữa cánh cửa tàu điện ngầm, Chủ tịch Hệ thống Vận tải thành phố New York Richard Davey cho rằng nguyên nhân không phải do người đàn ông bị kẹt ở cửa mà là bị kẹt giữa tàu và sân ga.

Vụ tai nạn khiến dịch vụ tàu điện ngầm giữa Kings Highway và Prospect Park bị gián đoạn đến 3h30 sáng ngày 16/6.

Vụ việc xảy ra giữa lúc có nhiều lo ngại về mức độ an toàn tại hệ thống tàu điện ngầm ở Mỹ thời gian gần đây.

Tháng trước, Daniel Enriquez, một nhân viên của Goldman Sachs, đã bị bắn chết tại khu tàu điện ngầm. Vào tháng 4, một tay súng đã bắn 33 phát đạn vào chuyến tàu đang đi qua Sunset Park, thời điểm hành khách đi làm buổi sáng. Vụ tấn công khiến 10 người bị thương. Hồi tháng 1 năm nay, Michelle Go, một nhân viên của Deloitte, cũng thiệt mạng sau khi bị đẩy vào đường ray tại nhà ga Quảng trường Thời đại.

Theo New York Times