1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia: Đảng cầm quyền thắng lớn

(Dân trí) - Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành thắng lợi lớn với 90 ghế, chiếm hơn 2/3 tổng số 123 ghế trong Quốc hội.

Đây là kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa IV mà Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) Tep Nytha công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày hôm qua.

 

Theo ông Nytha, đảng Sam Rainsy (SRP) đối lập giành được 26 ghế, đảng Nhân quyền (HRP) - 3 ghế, đảng Norodom Ranariddh - 2 ghế, FUNCINPEC - 2 ghế. Thành viên Quốc hội lớn tuổi nhất là ông Chea Sutfrom của CPP, 80 tuổi.

 

Ông Nytha khẳng định mọi thắc mắc từ phía các chính đảng về cuộc bầu cử tổ chức từ ngày 27/7 đã được giải quyết. “Chúng tôi đã tổ chức cuộc bầu cử thành công”, ông nói.

 

Ông cũng cho biết dự kiến, Quốc hội khóa IV của Campuchia sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 24/9 và chính phủ mới sẽ được thành lập sau một hoặc hai ngày.

 

Tổng cộng có 11 chính đảng tham gia cuộc bầu cử hồi tháng 7.

 

Các nhà phân tích kinh tế trong nước cho rằng việc CPP thắng cử đồng nghĩa với hòa bình và ổn định ở Campuchia. Thời gian vừa qua, Campuchia vẫn duy trì tốc độ kinh tế trung bình 11% - mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Dự kiến GDP bình quân đầu người có thể đạt mức 1.000 USD vào năm 2014.

 

CPP được thành lập năm 1951. Đảng này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1993 và đến nay đã có khoảng 5 triệu đảng viên, chiếm 1/3 số dân Campuchia. 

 

Trà Giang

Theo THX, AP