1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ xả súng nhà thờ Mỹ là cựu quân nhân

(Dân trí) - Nghi phạm xả súng vào một nhà thờ đạo Sikh ở bang Wisconsin hôm 5/8 được xác định là người đàn ông da trắng Wade Michael Page, một cựu quân nhân 40 tuổi.

 
Chân dung Wade Michael Page.
Chân dung Wade Michael Page.

Page đã bị cảnh sát bắn chết trong vụ tấn công tại thị trấn Oak Creek gần thành phố Milwaukee. Nghi phạm đã nổ súng vào một đền thờ đạo Sikh khi hàng chục người đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ cầu nguyện vào sáng Chủ nhật.

5 nam giới và 1 phụ nữ trong độ tuổi từ 39-84 đã bị bắn chết. 4 người được tìm thấy chết bên trong nhà thờ và 2 người bên ngoài.

3 người khác, trong đó có một cảnh sát, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị thương nặng.

Tay súng cũng bắn vào một chiếc xe cảnh sát và phớt lờ các yêu cầu nhằm buông vũ khí, trước khi bị cảnh sát bắn chết bên ngoài nhà thờ.

Cục điều tra liên bang Mỹ coi vụ tấn công là một vụ khủng bố nội địa. Giới chức cũng xác định rằng Page là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng.

Page đã sử dụng một khẩu súng bán tự động 9mm để gây án. Khẩu súng này đã được tìm thấy tại hiện trường và được mua hợp pháp.

Page từng là một quân nhân, nhập ngũ tháng 4/1992 và giải ngũ tháng 10/1998, kết thúc cuộc đời quân ngũ tại Trại Bragg, bang Bắc Carolina.

Các quan chức Mỹ cho biết Page bị giải ngũ vì những hành vi không thích hợp sau khi bị giáng chức từ cấp chuyên gia xuống trung sĩ. Y đã bị tuyên bố là không đủ điều kiện để tái gia nhập quân đội. Page được cho là từng bị kỷ luật vào tháng 6/1998 vì bị say rượu trong khi đang làm nhiệm vụ.

Vào đêm 5/8, giới chức đã lục soát nhà của Page tại thị trấn Cudahy, cách ngôi đền đạo Sikh vài cây số.

Giới chức điều tra xác định rằng Page có liên hệ với các nhóm ủng hộ thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt và cũng là một phần tử phát xít mới.

Các bức ảnh cho thấy Page cạo trọc đầu và có xăm hình khắp cơ thể. Những người hàng xóm nói y có một hình xăm về các vụ tấn công khủng bố 11/9 trên cánh tay phải, một dấu hiệu cho thấy các tư tưởng chống người Hồi giáo.

Tuy nhiên, các nhân viên điều tra Mỹ chưa xác định được động cơ gây án của Page.

Các tín đồ đạo Sikh tại Mỹ được cho là đang trở thành mục tiêu tấn công kể từ sau các vụ khủng bố 11/9, do họ bị nhầm lẫn với người Hồi giáo vì đội khăn xếp và để râu.

An Bình
Theo AP