1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ thảm sát 19 người tại trung tâm khuyết tật mang theo 3 con dao

(Dân trí) - Satoshi Uematsu, thủ phạm dùng dao sát hại 19 người tại một trung tâm của người khuyết tật gần thủ đô Tokyo sáng sớm nay, mang 3 con dao khi gây án. Người đàn ông này cũng từng nhập viện tâm thần hồi đầu năm nay để đề phòng nguy cơ làm hại những người khác, báo chí Nhật Bản đưa tin.


Các nhân viên khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên khẩn cấp tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters)

Mang theo 3 con dao

Satoshi Uematsu, 26 tuổi, được xác định là thủ phạm vụ tấn công tại trung tâm của người khuyết tật Tsukui Yamayuri-en ở thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa vào sáng sớm ngày 26/7 giờ địa phương.

Theo đài NHK của Nhật Bản, một nhân viên của trung tâm đã gọi điện cho cảnh sát ngay sau lúc 2h30 giờ địa phương, thông báo về việc một người đàn ông mang theo dao đột nhập vào trung tâm. Vụ tấn công làm 19 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Những người thiệt mạng nằm trong độ tuổi từ 19-70, và 10 trong số họ là phụ nữ.

Uematsu được tin là đột nhập vào trung tâm bằng cách phá một cửa sổ ở tòa nhà ở phía đông trung tâm.

Cảnh sát cho hay chiếc túi mà thủ phạm mang theo có 3 con dao và các đai thắt lưng. Uematsu bị tình nghi sử dụng các đai thắt để khống chế một nhân viên trung tâm.


Ảnh thủ phạm do đài NHK công bố

Ảnh thủ phạm do đài NHK công bố

Cảnh sát đã bắt giữ Uematsu sau khi thủ phạm ra đầu thú tại đồn cảnh sát tại Sagamihara sau lúc 3 giờ sáng.

Các nguồn tin điều tra dẫn lời thủ phạm nói rằng anh ta muốn những người khuyết tật “biến mất khỏi thế giới”. Cảnh sát cho rằng vụ tấn công này đã được lên kế hoạch từ trước.


Thủ phạm được cho là tự lái xe tới đồn cảnh sát để đầu thú (Ảnh: Press Eye)

Thủ phạm được cho là tự lái xe tới đồn cảnh sát để đầu thú (Ảnh: Press Eye)


Satoshi Uematsu (phải) trong một bức ảnh (Ảnh: DM)

Satoshi Uematsu (phải) trong một bức ảnh (Ảnh: DM)

Từng nhập viện tâm thần

Theo hãng tin Kyodo, Uematsu từng làm việc tại trung tâm và sống một mình tại ngôi nhà cách trung tâm khoảng nửa km.

Giới chức tỉnh Kanagawa cho biết Uematsu bắt đầu làm việc tại trung tâm Tsukui Yamayuri-en với tư cách là một nhân viên không thường xuyên kể từ tháng 12/2012 và trở thành nhân viên thường xuyên 4 tháng sau đó. Anh ta cũng làm các công việc khác, trong đó một công ty vận tải, trước khi vào trung tâm.

Cảnh sát cho hay vào tháng 6 năm ngoái, Uematsu được chuyển tới các công tố viên sau vụ cãi cọ với một người đàn ông và làm người này bị thương gần một ga tàu điện ngầm ở ngoại ô Tokyo.


Các phóng viên có mặt bên ngoài ngôi nhà của thủ phạm, nằm không xa hiện trường (Ảnh: Reuters)

Các phóng viên có mặt bên ngoài ngôi nhà của thủ phạm, nằm không xa hiện trường (Ảnh: Reuters)

Họ cũng cho biết rằng, hồi tháng 2 năm nay, Uematsu đã viếng thăm nơi ở chính thức của chủ tịch Hạ viện Nhật Bản tại Tokyo và chuyển một bức thư tới các nhân viên cảnh sát kêu gọi một thế giới nơi không có người khuyết tật.

Năm ngày sau đó, cảnh sát đã thông báo với thành phố Sagamihara, nơi Uematsu sinh sống, rằng anh ta có thể làm hại những người khác. Thành phố đã đưa Uematsu vào một bệnh viện tâm thần. Anh ta được thả hồi đầu tháng 3 sau khi tình trạng bệnh tình được cải thiện. Uematsu đã nghỉ việc tại trung tâm Tsukui Yamayuri-en khi nhập viện.


Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Sagamihara gần Tokyo (Đồ họa: BBC)

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Sagamihara gần Tokyo (Đồ họa: BBC)

An Bình

Video: NHK