1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ gửi bom tới nhà Obama và Clinton lĩnh án tù 20 năm

(Dân trí) - Một tòa án Mỹ đã tuyên phạt án tù 20 năm với một đối tượng gửi bom thư tới nhà riêng của các cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton và những nhân vật, tổ chức khác.

Kẻ gửi bom tới nhà Obama và Clinton lĩnh án tù 20 năm - 1

Đối tượng Cesar Sayoc (Ảnh: Văn phòng cảnh sát hạt Broward)

Theo AP, trong phiên xét xử ngày 5/8, Cesar Sayoc, 57 tuổi, sống tại Aventura, Florida đã lau nước mắt khi nghe thẩm phán Jed S. Rakoff tại một tòa án ở New York tuyên phạt án tù 20 năm.

Sayoc bị bắt tháng 10 năm ngoái với cáo buộc gửi 16 bưu phẩm có chứa bom ống tới các nhân vật có tầm ảnh hưởng, diễn viên nổi tiếng, báo chí, những chính trị gia có quan điểm chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa như: nhà 2 cựu Tổng thống Obama và Clinton, các hạ nghị sĩ Maxine Waters và Debbie Wasserman Schultz, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, cựu giám đốc CIA John O. Brennan, Thống đốc New York Andrew Cuomo. Hai bưu phẩm chứa bom cũng được gửi tới trụ sở hãng thông tấn CNN tại New York và Atlanta.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump đã gọi hành động gửi bom thư đe dọa là “đáng khinh thường và không thể dung túng trên đất Mỹ”.

Thừa nhận tội danh, tại phiên tòa, Sayoc đã gửi lời xin lỗi tới những người bị gửi bom: “Tôi rất lấy làm tiếc vì những gì mình đã làm”.

Luật sư của bị cáo Marcus Amelkin nói rằng thân chủ của ông bị ảnh hưởng một phần do sự hâm mộ với Tổng thống Trump. Chính vì thế, bị cáo đã có những hành vi sai trái đối với những người có quan điểm chính trị đối lập với ông chủ Nhà Trắng.

Vào thời điểm bị cáo bị bắt, giới truyền thông đã chụp lại hình ảnh chiếc xe hơi màu trắng, được cho là thuộc về Sayoc, bị kéo đi để điều tra. Chiếc xe này dán đầy các hình ảnh như hình ảnh ông Trump đứng trên xe tăng và hình ảnh có hơi hướng bạo lực khác như là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với hình ảnh bị súng ngắm nhằm thẳng vào mặt.

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng hành vì của Sayoc có thể tác động tới các đối tượng khác để thực hiện hành vi khủng bố và khẳng định rằng chính trị không thể trở thành nguyên nhân dẫn tới việc tấn công hay khủng bố.

Trong xe hơi thu giữ, lực lượng hành pháp thậm chí còn tìm thấy một bản danh sách tấn công với 100 cái tên.

Bị cáo thừa nhận các bệnh về tâm thần, quá khứ bị ấu dâm, sử dụng quá nhiều thuốc steroid và không nghe lời mẹ là các nguyên nhân dẫn tới hành vi cực đoan.

BBC dẫn thông tin từ cơ quan hành pháp Mỹ cho biết Sayoc là người ủng hộ đảng Cộng hòa. Năm 2002, Sayoc từng bị bắt vì dọa đánh bom tại hạt Miami-Dade, Florida và nhận án phạt một năm quản chế cho tội danh này.

Sayoc cũng có tiền án tiền sự từ những năm 1991 với các tội danh ăn cắp, cũng như các cáo buộc mắc tội gian lận.

Mỹ bắt nghi phạm vụ gửi bom thư tới nhà 2 cựu Tổng thống Obama và Clinton

Đức Hoàng

Theo SCMP