1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kazakhstan "tố" báo Trung Quốc đưa tin thất thiệt bệnh viêm phổi lạ

(Dân trí) - Kazakhstan cáo buộc truyền thông Bắc Kinh đưa tin thất thiệt sau khi Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo bệnh viêm phổi lạ ở Kazakhstan có tỷ lệ tử vong cao hơn Covid-19.

Kazakhstan tố báo Trung Quốc đưa tin thất thiệt bệnh viêm phổi lạ - 1

Nhân viên y tế làm việc tại một cơ sở xét nghiệm Covid-19 ở Almaty, Kazakhstan ngày 8/7 (Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng CGTN của Trung Quốc đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc ngày 9/7 tại Kazakhstan đã cảnh báo công dân quốc gia Đông Á về bệnh viêm phổi lạ có tỉ lệ tử vong cao hơn nhiều so với Covid-19.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết số ca viêm phổi lạ ở Kazakhstan đang tăng đột biến kể từ tháng trước và giới chức y tế Kazakhstan đang tìm hiểu nguồn gốc của mầm bệnh, nhưng chưa xác định được virus gây bệnh.

Tuy nhiên, theo Reuters, phía cơ quan y tế Kazakhstan hôm nay cáo buộc rằng thông tin mà giới truyền thông Trung Quốc đăng tải dựa theo khuyến cáo từ Đại sứ quán Trung Quốc là “tin thất thiệt”.

Kazakhstan nói rằng các bệnh viêm phổi do vi khuẩn, nấm và virus đều được liệt vào danh sách viêm phổi không rõ nguyên nhân dựa theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Thông tin do truyền thông Trung Quốc đăng tải về loại viêm phổi mới của Kazakhstan là không chính xác”, cơ quan y tế Kazakhstan cho hay. 

Kazakhstan hiện đang áp lệnh phong tỏa lần 2 nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19, trong bối cảnh nước này có gần 55.000 ca Covid-19 và 264 người tử vong. Số ca nhiễm mới hôm qua tăng kỷ lục 1.962 người/ngày.

Hồi đầu tuần, hãng tin quốc gia Kazinform của Kazakhstan đưa tin rằng số ca viêm phối “tăng gấp 2,2 lần trong tháng 6 nếu so với cùng kỳ năm ngoái”.

Trong thông báo, phía Đại sứ quán Trung Quốc nói rằng bệnh viêm phổi ở Kazakhstan làm 1.772 người thiệt mạng trong 6 tháng đầu năm và làm 628 người chết trong tháng 6, bao gồm cả công dân Trung Quốc.

Hiện chưa rõ bệnh viêm phổi mà Trung Quốc nhắc tới có liên quan tới virus corona hay không hay một chủng khác.

Đức Hoàng

Theo Reuters