1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kate Middleton sẽ mang tước hiệu gì sau khi cưới?

(Dân trí) - Kate Middleton sẽ mang một tước tiệu hoàng gia khi kết hôn với vị vua tương lai của nước Anh và trở thành thành viên của gia đình hoàng gia Anh vào thứ 6 này.

 
Kate Middleton sẽ mang tước hiệu gì sau khi cưới? - 1
William và Kate Middleton sẽ kết hôn vào ngày 29/4.

Nữ hoàng Elizabeth II là người có quyền quyết định về tất cả các tước hiệu hoàng gia và vị Vua của nước Anh sẽ tùy chọn tước hiệu để tặng cho cháu trai và người vợ mới cưới.

Theo truyền thống, các nam giới hoàng gia sẽ được ban tước hiệu vào ngày cưới và thường là nhiều hơn 1 tước hiệu.

Lấy ví dụ, khi Hoàng tử Andrew, người con trai thứ 2 của Nữ hoàng, kết hôn, ông đã trở thành Công tước xứ York, Bá tước xứ Inverness và Nam tước Killyleagh.

Hoàng tử Edward, con út của Nữ hoàng Anh, đã trở thành Bá tước xứ Wessex và Bá tước Severn trong ngày cưới năm 1999.

Nhưng Hoàng tử William có thể thỉnh cầu rằng anh vẫn chỉ đơn giản là Hoàng tử William của xứ Wales.
 
Theo nghi thức hoàng gia, Kate Middleton không thể trở thành Công chúa Catherine của xứ Wales vì bản thân là một dân thường chứ không phải công chúa.

Thay vào đó, Kate có thể trở thành Công chúa William của xứ Wales, giống như Công chúa Michael của xứ Kent, vợ của Hoàng tử Michael của xứ Kent, cháu trai Vua George V.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có nhiều thay đổi về cách sử dụng các tước hiệu hoàng gia truyền thống, điều đó có nghĩa Kate có thể trở thành Công chúa Catherine của xứ Wales nếu Nữ hoàng chấp thuận.

Khi bà Camilla Parker Bowles kết hôn với Thái tử Charles của xứ Wales, hồi năm 2005, bà đã trở thành Nữ công tước xứ Cornwall, thay vì Công chúa xứ Wales. Về mặt danh nghĩa, bà Camilla là Công chúa xứ Wales nhưng bà không sử dụng tước hiệu này do những liên hệ với Diana.

Điện Clarence cũng nói rằng khi Thái tử Charles trở thành Vua, bà Camilla chỉ muốn nhận danh hiệu bình thường là “Công chúa Consort” thay vì Nữ hoàng Consort mà phu nhân của các vị vua trước đó từng sử dụng.

Nếu William đồng ý để Kate trở thành một nữ công tước, các tước hiệu có thể trở thành Công tước và Nữ công tước Clarence, Cambridge, Connaught hay Sussex.

Nếu William nhận nhiều hơn 1 tước hiệu, nhiều khả năng một tước hiệu sẽ phản ánh các mối liên hệ với Scotland, nơi anh đã gặp người vợ tương lai khi cùng học tại Đại học St Andrews.

An Bình
Tổng hợp