1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 20 thành phố Nga hủy duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thanh Thành

(Dân trí) - Ít nhất 20 thành phố Nga đã quyết định hủy bỏ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 vì lý do an ninh và đạo đức.

Ít nhất 20 thành phố Nga hủy duyệt binh Ngày Chiến thắng - 1

Quảng trường Đỏ được trang trí cho Ngày Chiến thắng tại Nga (Ảnh: Tass).

Cơ quan truyền thông độc lập Vyorstka hôm 4/5 cho biết, quyết định hủy bỏ lễ duyệt binh được đưa ra sau loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào những khu vực này, nhất là vụ UAV tấn công Điện Kremlin gần đây.

Đây hầu hết là các thành phố Nga giáp biên giới với Ukraine. Xa hơn nữa, các cuộc diễu hành ngày 9/5 cũng đã bị hủy bỏ ở các vùng Tyumen, Nizhnevartovsk,Surgut của Siberia cũng như khu tự trị Khanty-Mansiysk.

Những lo ngại về an ninh đã được ghi nhận ở ít nhất 8 thành phố, trong đó có Tyumen.

Các thành phố tây bắc Pskov và Velikiye Luki gần biên giới Estonia đã viện dẫn những lý do đạo đức để hủy bỏ lễ kỷ niệm khi cho rằng, âm thanh của pháo hoa có thể khiến những bệnh binh đang điều trị bị ảnh hưởng tâm lý.

Các khu vực Belgorod và Kursk ở miền tây nước Nga, cũng như bán đảo Crimea, là những nơi đầu tiên hủy bỏ lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, khi công bố quyết định vào tháng trước.

Năm nay, chính quyền đã phong tỏa Quảng trường Đỏ 2 tuần trước cuộc duyệt binh, một động thái chưa từng có.

Chính quyền Moscow, St. Petersburg và các khu vực lân cận cũng đã áp đặt vùng cấm bay trong tuần này giữa lúc xảy ra các vụ tấn công bằng UAV mà Nga cáo buộc Ukraine nhắm vào Điện Kremlin cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng. Ukraine đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong các vụ tấn công trên.

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm vào ngày 9/5 với các cuộc diễu binh ở nhiều thành phố, trong đó có cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin.

Năm nay, ngày lễ diễn ra khi Ukraine được cho là sẽ phát động một cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga.

Hôm 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, các cuộc duyệt binh dự kiến được tổ chức tại 28 thành phố, với sự tham gia của hơn 55.000 người cùng khoảng 1.200 đơn vị và hệ thống vũ khí. 

Theo Moscow Times