1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel xuyên thủng phòng tuyến, ra tối hậu thư cho Hamas

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ra tối hậu thư cho Hamas giữa lúc xung đột leo thang ở Trung Đông.

Israel xuyên thủng phòng tuyến, ra tối hậu thư cho Hamas - 1

Xe tăng Israel gần Dải Gaza (Ảnh: AFP).

"Hamas chỉ có hai lựa chọn: chết hoặc đầu hàng. Không có lựa chọn thứ ba", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 1/11.

Theo ông Gallant, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang đạt được bước tiến đáng kể trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza.

"Tôi rất ấn tượng trước hoạt động của lực lượng Israel. Đây là hành động kiên quyết, dứt khoát, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lục quân và không quân. Những bước tiến rất quan trọng đang được thực hiện trên chiến trường, tiêu diệt đối phương ở mọi cấp độ, từ binh sĩ trên chiến trường đến chỉ huy cấp cao", ông Gallant nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, mục tiêu của IDF là xác định các đường hầm dưới lòng đất và đưa lực lượng Hamas ra khỏi đó.

Ông Gallant thừa nhận Israel đã hứng chịu thương vong trong các trận chiến, bao gồm 15 binh sĩ IDF đã thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ ở Gaza.

Sau khi công bố chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này đang tìm cách "xóa sổ Hamas" và tạo ra một "chế độ an ninh" mới .

Người phát ngôn IDF Daniel Hagari ngày 1/11 tuyên bố lực lượng này tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza và triển khai thêm lực lượng đến đây. Ông cho biết Israel đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc Dải Gaza.

Cùng ngày, tướng Itzik Cohen, chỉ huy Sư đoàn 162 quân đội Israel, cho biết sư đoàn này hiện đã ở "cửa ngõ thành phố Gaza". "Lực lượng của sư đoàn đã tiến sâu vào Dải Gaza, đến cửa ngõ thành phố Gaza", ông Cohen nói.

Israel xuyên thủng phòng tuyến, ra tối hậu thư cho Hamas - 2

Các vị trí ở Dải Gaza (Đồ họa: BBC).

Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ có hạn chế nhằm vào Gaza từ hôm 27/10. Lực lượng Israel đột kích vào Gaza với sự yểm trợ của xe tăng và các xe bọc thép khác.

Quân đội Israel tuyên bố đã tập kích hơn 11.000 vị trí của các nhóm vũ trang ở Dải Gaza kể từ sau vụ tấn công của lực lượng Hamas. Giao tranh 3 tuần qua đã khiến khoảng 10.000 người ở Gaza và Israel thiệt mạng. 

Giao tranh giữa binh sĩ Israel và các tay súng Hamas đã diễn ra bên trong Gaza những ngày qua. Cùng với việc mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ, Israel tiếp tục tăng cường các đợt không kích nhằm vào mục tiêu Hamas ở Gaza.

Israel đã áp lệnh bao vây toàn diện tại Dải Gaza, cắt điện, nước và nhiên liệu, đồng thời chỉ cho phép lượng nhỏ hàng viện trợ vào từ Ai Cập. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv không chấp nhận lệnh ngừng bắn bởi điều đó có nghĩa là đầu hàng Hamas. Mục tiêu cuối cùng của Israel là phá hủy năng lực quân sự, phá hủy quyền lực của Hamas ở Gaza.

Trong khi đó, ông Ghazi Hamad, thành viên thuộc Văn phòng Chính trị của Hamas, ca ngợi cuộc tấn công ngày 7/10 và nói rằng "sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư" cho tới khi Israel bị hủy diệt.

Theo AFP, Pravda