1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel dàn quân tiến sâu vào Gaza, Iran cảnh báo hậu quả thảm khốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Israel tuyên bố tiến sâu vào Dải Gaza, trong khi Iran cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu không chấm dứt xung đột.

Israel dàn quân tiến sâu vào Gaza, Iran cảnh báo hậu quả thảm khốc - 1

Xe tăng Israel di chuyển gần biên giới Li Băng (Ảnh: AFP).

Chỉ huy sư đoàn 162 của quân đội Israel, Chuẩn tướng Itzik Cohen, ngày 1/11 tuyên bố lực lượng Israel đang tiến sâu vào Dải Gaza.

"Lực lượng của sư đoàn đang ở sâu trong Dải Gaza, ngay cửa ngõ của thành phố Gaza", tướng Cohen cho biết.

Trước đó, Axios dẫn nguồn tin tiết lộ, hơn 20.000 binh sĩ Israel đã tiến vào Dải Gaza kể từ khi quân đội nước này mở rộng chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza ngày 27/10. Theo nguồn tin, ít nhất hai sư đoàn thiết giáp và bộ binh của Israel đã tiến vào Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đầu tuần này đã bác bỏ kêu gọi ngừng bắn, cho rằng ngừng bắn có nghĩa là đầu hàng Hamas.

Theo ông Netanyahu, chiến dịch tấn công đã bước vào giai đoạn 3 sau giai đoạn bao vây, không kích tăng cường. Ở giai đoạn này, Israel tiếp tục không kích ồ ạt và mở rộng hoạt động tấn công trên bộ ở Gaza.

Theo giới phân tích, lực lượng của Israel đã tiến khoảng 3km vào lãnh thổ Gaza trong chiến dịch đột kích mở rộng bắt đầu từ tuần trước.

Iran cảnh báo Israel

Israel dàn quân tiến sâu vào Gaza, Iran cảnh báo hậu quả thảm khốc - 2

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: AP).

"Điều mà các chính phủ Hồi giáo cần kiên quyết hành động là chấm dứt ngay lập tức tội ác ở Gaza", lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei tuyên bố hôm 1/11, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo "ngăn chặn việc xuất khẩu dầu và lương thực" cho Israel.

Ông Khamenei khẳng định Israel "đang trong tình trạng sốc, tuyệt vọng và không biết phải làm gì", đồng thời cho biết các động thái ở Gaza đã khiến người dân không chỉ ở các quốc gia có đa số người theo đạo Hồi, mà còn ở Mỹ và Tây Âu, xuống đường và chỉ trích hành động của Israel.

Vào giữa tháng 10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự, yêu cầu các quốc gia Hồi giáo áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ "ngay lập tức và toàn diện" đối với Israel.

Tuần trước, Hạ viện Libya cũng yêu cầu chính phủ ngừng xuất khẩu dầu khí sang các nước ủng hộ Israel nếu Israel không chấm dứt "những vụ thảm sát". Các nhà lập pháp cũng kêu gọi trục xuất khỏi Libya đại sứ của các quốc gia ủng hộ Israel.

Tháng trước, hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani cảnh báo nguồn cung dầu Trung Đông cho thị trường quốc tế có thể bị gián đoạn nếu các quốc gia khác tham gia cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Iran, ngoài việc là nhà sản xuất dầu lớn thứ tám thế giới, còn có khả năng chặn eo biển Hormuz hẹp, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Tuyến đường này được sử dụng để vận chuyển khoảng một phần ba số chuyến hàng chở dầu bằng đường biển của thế giới.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 1/11 đã cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra ở Dải Gaza.

"Nếu lệnh ngừng bắn ngay lập tức không được áp đặt ở Dải Gaza và các cuộc tấn công chớp nhoáng của Mỹ và Israel vẫn tiếp tục, hậu quả sẽ rất thảm khốc", ông Amirabdollahian nói.

Trước đó, ông Amirabdollahian từng nói rằng, nếu lực lượng Israel quyết định tiến vào Gaza, lực lượng phản kháng sẽ biến khu vực này thành "mồ chôn" các binh sĩ Israel. Ông cũng cảnh báo "mặt trận mới" nhằm vào Israel trong xung đột với Hamas có thể mở ra, tùy thuộc vào những hành động của Israel.

Các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang Hamas do Iran hậu thuẫn, đã từ Dải Gaza tấn công Israel vào sáng sớm hôm 7/10 dưới sự yểm trợ của hàng nghìn rocket. Cho đến nay, hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Iran, quốc gia không công nhận Israel và coi việc ủng hộ Palestine là trọng tâm trong chính sách đối ngoại kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979, là một trong những quốc gia đầu tiên ca ngợi cuộc tấn công của Hamas.

Mỹ đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Địa Trung Hải, tìm cách gây áp lực lên Iran, lực lượng Hezbollah ở Li Băng và các lực lượng thân Palestine khác để tránh can dự vào cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Theo RT