1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel và Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn

(Dân trí) - Israel và các phe phái Palestine ở Dải Gaza đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn "toàn diện và hai chiều" sau 4 ngày diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu khiến hơn 100 người ở cả hai phía thương vong, một quan chức tình báo Ai Cập ngày 13/3 cho biết.

Israel và Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn
Nhân viên cứu hỏa Israel đổ bột chống cháy vào xe ô tô bị trúng rorket của Palestine hôm 12/3.

Quan chức giấu tên này nêu rõ: "Một thỏa thuận chấm dứt các hành động hiện tại giữa hai bên, trong đó có việc ngừng các cuộc mưu sát, đã có hiệu lực vào lúc 1 giờ sáng ngày 13/3 tính theo giờ địa phương (6h sáng nay theo giờ Việt Nam). Ai Cập sẽ giám sát quá trình thực thi thỏa thuận này".

Đại diện của Israel và Palestine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thỏa thuận đạt được sau khi Ai Cập "tăng cường liên lạc" với cả hai bên trong một nỗ lực nhằm "ngăn chặn các hoạt động quân sự nhằm vào Gaza và chấm dứt cảnh đổ máu của người Palestine”.

Một nhà lãnh đạo của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas - lực lượng đang kiểm soát dải Gaza - xác nhận Ai Cập đã nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận chấm dứt bạo lực từ hôm 11/3.

Trước đó, truyền thông Israel dẫn lời một quan nước này nhấn mạnh chính sách nhất quán lâu nay của Nhà nước Do Thái là sẽ “đáp trả tương ứng các hành động của Palestine”. Ông này không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc sẽ không mở các cuộc tấn công mới trong trường hợp các tay súng Palestine lại tiếp tục nã rocket sang Israel.  

Israel cho hay hơn 240 quả rocket đã được bắn đi từ Gaza vào các khu vực đông dân cư của Israel kể từ thứ 6 tuần trước. Nhiều quả trong số này đã bị hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt của Israel “hạ gục”, song vẫn có tới 35 người bị thương, một người trong số đó bị thương nặng.

Đáp lại, Israel đã tiến hành hàng loạt vụ không kích vào Gaza làm 25 người Palestine thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau của hai bên đã làm tê liệt toàn bộ cuộc sống ở dải đất hẹp Gaza và phần lớn khu vực miền Nam Israel, buộc nhiều trường học đóng cửa, các cửa hiệu ngừng hoạt động và người dân không dám ra khỏi nhà.

Bạo lực giữa hai bên bùng phát hôm thứ 6 sau khi Israel tiến hành vụ không kích nhằm vào một chiếc ô tô ở thành phố Gaza làm chỉ huy vũ trang Zohair al-Qaisi của nhóm Ủy ban kháng chiến nhân dân (PRC) trung thành với lực lượng Hamas và 2 trợ lý của ông này thiệt mạng.

Zohair al-Qaisi được cho là đang âm mưu lên kế hoạch tấn công Israel từ Ai Cập và cũng là người tham gia vụ bắt giữ binh sĩ Israel Gilad Shalit hồi tháng 5/2006.

Trong thời gian từ 2008-2009, tại dải Gaza cũng đã xảy ra chiến sự khiến 1.400 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng.

Trước đó, dải đất này nằm dưới sự chiếm đóng của Israel suốt từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Trung Đông 1967 đến năm 2005. Hiện tại, vùng đất có 1,7 triệu dân này vẫn đang chịu sự phong tỏa khắc nghiệt của Israel.    

Vũ Anh
Theo Reuters, AFP