1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tuyên bố chiến đấu với Hamas đến cùng

An Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ "chiến đấu cho đến khi giành thắng lợi" và sẽ không ngừng tấn công vào Dải Gaza khi Hamas tiếp tục giam giữ con tin.

Israel tuyên bố chiến đấu với Hamas đến cùng - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP).

"Hai con tin đã được thả. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực để giải cứu tất cả con tin và những người mất tích. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng", Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 20/10 cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Hamas thả 2 con tin quốc tịch Mỹ trong tổng số hơn 200 người. Họ là hai mẹ con người Mỹ Judith và Natalie Raanan, bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel vào ngày 7/10.

Một hình ảnh do Reuters cung cấp cho thấy 2 phụ nữ được hộ tống bởi 3 binh sĩ Israel và Gal Hirsch, điều phối viên của Israel phụ trách những người bị bắt và mất tích. Trong ảnh, Natalie mặc quần bò và áo màu xám, Judith mặc áo sơ mi dài màu xanh.

Abu Ubaida, phát ngôn viên của Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, một nhánh vũ trang của Hamas, cho biết các con tin đã được trả tự do để đáp lại những nỗ lực hòa giải của Qatar.

"Vì lý do nhân đạo và để chứng minh cho người dân Mỹ cũng như thế giới thấy rằng những cáo buộc lên lực lượng Hamas của chính quyền Tổng thống Joe Biden là vô căn cứ", ông Ubaida nói.

Tuy nhiên, giao tranh vẫn chưa dừng lại. Sáng 21/10, truyền thông Palestine đưa tin, máy bay Israel đã tấn công 6 ngôi nhà ở phía bắc Dải Gaza, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Israel đã yêu cầu tất cả dân thường sơ tán khỏi nửa phía bắc của Dải Gaza, bao gồm cả thành phố Gaza. Tuy nhiên, nhiều cư dân vẫn chưa thể rời đi vì nỗi lo sợ sẽ mất tất cả, thậm chí là không còn nơi nào an toàn để đi trong tình trạng các khu vực phía nam Gaza cũng đang bị tấn công.

Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 4.137 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em và 13.000 người bị thương ở Gaza.

Theo Văn phòng phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, hơn 140.000 ngôi nhà  đã bị hư hại, chiếm gần 1/3 tổng số nhà ở Gaza. Trong đó gần 13.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, khiến hơn 1 triệu cư dân trở thành người vô gia cư sau các vụ tấn công.

Trả lời câu hỏi liệu Israel có đang tuân thủ luật chiến tranh hay không, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ nhắc lại tuyên bố trước đó: "Israel có quyền tự vệ và đảm bảo rằng Hamas không thể tiến hành thêm các vụ tấn công nào khác".

Ông cũng nhấn mạnh: "Tuy nhiên, điều quan trọng là các hoạt động được tiến hành phải phù hợp với luật pháp quốc tế, luật nhân đạo và luật chiến tranh. Chúng ta còn nhiều thời gian để đánh giá tính đúng đắn, nhưng tôi chỉ có thể khẳng định rằng điều này thực sự quan trọng xét theo quan điểm của Mỹ".

Sự chú ý của quốc tế tập trung vào việc viện trợ cho người dân ở Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Ai Cập và Gaza.

Ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Israel và cho biết các xe tải chở hàng viện trợ sẽ đến nơi trong vòng 24-48 giờ tới.

Hôm qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã thị sát chốt kiểm soát bên phía Ai Cập và kêu gọi điều động một số lượng lớn xe tải chở hàng viện trợ tới Dải Gaza mỗi ngày.

Cho đến hiện tại, các nhà lãnh đạo phương Tây chủ yếu đề nghị hỗ trợ chiến dịch của Israel chống lại Hamas, bất chấp ngày càng có nhiều lo ngại về tình cảnh của dân thường ở Dải Gaza.

Ngày 20/10, nhiều quốc gia Hồi giáo đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Các cuộc biểu tình cũng nổ ra khắp Trung Đông đề nghị chấm dứt chiến sự Israel - Hamas.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas