1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel trục xuất chính khách Hamas, nguy cơ bùng nổ khủng hoảng mới

(Dân trí) - Quyết định của Israel nhằm trục xuất 4 chính trị gia Hamas khỏi Jerusalem đã đe doạ gây ra một cuộc khủng hoảng mới và có thể cản trở các nỗ lực của Mỹ nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông.

 
Israel trục xuất chính khách Hamas, nguy cơ bùng nổ khủng hoảng mới - 1

Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas phản đối kịch liệt việc Israel trục xuất các chính khách Hamas.

Hồi đầu tháng 6, các nhà chức trách Israel đã yêu cầu 4 nhà lập pháp Hamas hiện đang sống tại Jerusalem rời khỏi thành phố vào cuối tháng này. Việc trục xuất 3 nghị sĩ Palestine và một cựu bộ trưởng nội các có thể bắt đầu vào hôm nay, 25/6. Israel không nói rõ họ sẽ bị đưa đi đâu nhưng Bờ Tây có thể là một điểm đến.

Năm 2006, Israel đã rút giấy phép cư trú tại Jerusalem của 4 người nói trên và bắt giữ họ vì thuộc Hamas, một phong trào vũ trang Hồi giáo đang kiểm soát dải Gaza bị Mỹ và Israel liệt là tổ chức khủng bố. Lệnh trục xuất bị trì hoãn vì họ bị ngồi tù cho tới tận gần đây.

Israel đã rút giấy phép cư trú của hàng nghìn người Palestine tại Đông Jerusalem kể từ khi chiếm đóng khu vực này trong Cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết trước đây Israel chưa bao giờ rút giấy phép cư trú tại Jerusalem của người Palestine vì thể chế chính trị của họ.

“Đây là một tiền lệ rất nguy hiểm. Chúng tôi không chấp nhận điều đó”, Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas nói. “Chúng tôi không cho phép điều đó. Chúng tôi cũng sẽ không đứng yên để nhìn điều đó xảy ra”, ông Abbas tuyên bố và cho biết thêm rằng chính phủ Israel đang tạo ra “những trở ngại lớn nhất chưa từng có trên con đường tiến tới hoà bình”.

Jerusalem là thánh địa của người Hồi giáo, Do Thái và Thiên Chúa giáo và số phận của phần phía Đông của thành phố bị Israel chiếm đóng đã trở thành vấn đề gai góc nhất suốt 2 thập kỷ qua trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Người Palestine muốn lấy Đông Jerusalem làm thủ đô trong khi Israel tuyên bố không từ bỏ bất kỳ một phần nào của thành phố.

Khoảng 190.000 người Israel đã chuyển tới các khu dân cư của người Do Thái được xây dựng kể từ năm 1967 ở Đông Jerusalem, bao quanh các khu vực Ả-rập cổ kính hơn. Người Palestine cho rằng việc này đang ngầm phá hoại chủ quyền của họ đối với thành phố.

Hầu hết trong số 250.000 người Palestine tại Jerusalem có giấy phép cư trú do Israel cấp. Israel đã rút số giấy phép này xuống còn khoảng 13.000. Nhưng trong các trường hợp đó, Israel viện dẫn các lý do hành chính như sống xa thành phố quá lâu.

Người Palestine nói việc thu hồi các giấy phép cư trú tại Jerusalem là một phần trong chính sách chung của Israel nhằm giảm số người Palestine tại Jerusalem hiện đang chiếm 1/3 dân số thành phố.

Israel tuyên bố có quyền trục xuất 4 chính khách Hamas vì họ thuộc một tổ chức khủng bố.

An Bình
Theo AP