Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Israel thừa nhận từng có kế hoạch ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran

Minh Phương

(Dân trí) - Israel đã tìm cách ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vừa qua, nhưng không tìm thấy cơ hội.

Israel thừa nhận từng có kế hoạch ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran - 1

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận Israel từng tìm cách hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran, nhưng không thành.

“Nếu ông ấy lọt vào tầm ngắm của chúng tôi, chúng tôi đã hạ sát ông ấy”, Bộ trưởng Katz nói, đồng thời cho biết Israel “đã tìm kiếm rất nhiều cơ hội” nhưng không có thời điểm phù hợp để hành động.

Ông cũng xác nhận, Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã bị đưa vào danh sách mục tiêu, nhưng Israel không thể xác định vị trí nhà lãnh đạo Iran trong hầm trú ẩn.

“Ông Khamenei hiểu điều đó, nên đã xuống sâu dưới lòng đất để trú ẩn, cắt liên lạc với các chỉ huy. Vì vậy cuối cùng chuyện đó (kế hoạch ám sát) không khả thi”, Bộ trưởng Katz nói.

Khi được hỏi liệu Israel có tìm kiếm sự chấp thuận từ Mỹ cho hành động đó hay không, ông trả lời cho biết: “Chúng tôi không cần sự cho phép cho những việc như vậy.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng viết trên mạng xã hội ngày 17/6 rằng: “Chúng tôi biết chính xác nơi Lãnh tụ Tối cao Iran đang trú ẩn. Ông ấy là mục tiêu dễ dàng, nhưng đang an toàn ở đó. Chúng tôi sẽ không hành động. ít nhất là chưa”.

Tuy nhiên, vài ngày sau Trump lại thay đổi lập trường, tuyên bố không loại trừ kịch bản thay đổi chế độ ở Iran.

Bộ trưởng Katz cho biết mục tiêu của Israel không phải là thay đổi chế độ mà là gây sức ép lên chính quyền Iran trong lúc đang có chiến dịch quân sự.

Ông tuyên bố, Israel sẽ không tiếp tục tìm cách hạ sát ông Khamenei sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập. “Trước ngừng bắn là một chuyện, sau ngừng bắn là chuyện khác”, ông nói.

Tuy nhiên, ông khẳng định Israel tiếp tục duy trì ưu thế trên không và sẵn sàng hành động thêm nếu cần.

“Chúng tôi sẽ không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa đe dọa. Chính sách của Israel là thực hiện các hành động cưỡng chế chống lại Iran. Giống ở Li Băng, nhưng gấp 100 lần”, ông cảnh báo.

Israel mở chiến dịch không kích lớn chưa từng có vào Iran ngày 13/6 trước khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn theo đề xuất của Tổng thống Trump vào đầu tuần này.

Ông Katz xác nhận Israel khởi động chiến dịch tấn công Iran không biết chắc Mỹ có tham chiến hay không, nhưng tin rằng Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel thừa nhận nước này không biết toàn bộ vị trí của các kho uranium đã được làm giàu của Iran, nhưng tuyên bố sẵn sàng không kích nếu cần thiết để ngăn Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân hoặc phát triển tên lửa tầm xa.

Dư luận hiện tranh cãi về mức độ thiệt hại thực tế đối với chương trình hạt nhân của Iran sau loạt tấn công của Mỹ và Israel. Trong khi ông Trump tuyên bố chương trình hạt nhân Iran đã bị xóa sổ, có đánh giá cho rằng chiến dịch không kích của Israel và Mỹ chỉ làm chậm chương trình này vài tháng đến vài năm.

Theo Times of Israel
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran