1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel tấn công Gaza ngày thứ 3, dân Palestine tràn qua Ai Cập

(Dân trí) - Các đợt không kích của Israel tiếp tục giáng xuống Dải Gaza trong ngày thứ 3, khiến hàng trăm người Palestine lánh nạn đã phá vỡ hàng rào biên giới tại nhiều địa điểm để tràn vào Ai Cập.

Israel đã đánh trúng các mục tiêu quan trọng có liên hệ tới nhóm dân quân Hamas, trong đó Bộ Nội vụ và các đường hầm Hamas dùng để chuyên chở vũ khí từ bán đảo Sinai của Ai Cập vào Gaza.

 

Phe Hamas nói 335 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương kể từ hôm 27/12, trong khi Liên Hiệp Quốc cho biết có 56 thường dân chết trong chiến dịch quân sự này.

 

Sau vụ tấn công của Israel nhắm vào 40 đường hầm tại Gaza, dòng người Palestine đi lánh nạn đã đổ về biên giới Ai Cập, phá vỡ hàng rào biên giới khiến cảnh sát Ai Cập phải nổ súng, dẫn đến giao tranh với với vác phần tử tranh đấu Palestine. Trật tự chỉ được lập lại vài giờ sau đó.

 

Phát ngôn viên của Israel Mark Regev nói việc ngăn chặn luồng vũ khí cung cấp cho phe Hamas là một mục tiêu sách lược.

 

Theo như nhận định của chuyên gia phân tích người Israel Jonathan Spyer, tình trạng bất ổn dọc theo vùng biên giới gây lo ngại cho chính phủ Ai Cập.

 

Vụ xâm nhập của người Palestine vào Ai Cập khiến người ta nhớ tới những biến cố hồi tháng Giêng, khi hàng trăm ngàn người Palestine phá vỡ hàng rào biên giới, đổ xô vào Ai Cập để mua lương thực và nhu yếu phẩm về tích trữ bất chấp sự phong tỏa của Israel. Từ lúc đó, Ai Cập đã củng cố vùng biên giới vì họ thấy rằng một làn sóng người Palestine tràn vào lãnh thổ Ai Cập là một mối đe dọa cho nền an ninh của nước này.

 

Hôm qua, Israel đã tập hợp lực lượng dọc theo biên giới và tuyên bố toàn bộ dải đất duyên hải Gaza nằm trong “khu quân sự khép kín”. Dư luận cho rằng  hành động này - cùng với việc gọi thêm hàng ngàn lính dự bị - có thể là bước mở đầu cho chiến dịch quân sự lớn, nhưng cũng có thể chỉ nhằm để tạo thêm áp lực lên phe Hamas.

 

Hàng chục căn cứ của Hamas, trong đó có các khu an ninh, văn phòng chính phủ và hầm ngầm nối với Ai Cập đã bị tấn công. Hôm qua, các nhân chứng nói một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Bộ Nội vụ. Trước đó, một trận tập kích đã phá hủy khu giảng đường khoa học tại đại học Hồi giáo ở Gaza, vốn là nơi ủng hộ mạnh cho nhóm dân quân Hamas. Rất nhiều quan chức hàng đầu của Hamas tốt nghiệp từ trường này.

 

 Nhật Mai

Theo Reuters, AP