1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel ra tối hậu thư, Hamas nêu điều kiện thả con tin ngay lập tức

Thành Đạt

(Dân trí) - Hamas tuyên bố sẵn sàng trả tự do ngay lập tức cho các con tin giữa lúc xung đột leo thang với Israel.

Israel ra tối hậu thư, Hamas nêu điều kiện thả con tin ngay lập tức - 1

Thành viên của nhánh quân sự Hamas (Ảnh: AP).

Musa Abu Marzouk, quan chức văn phòng chính trị của Hamas, ngày 17/10 tuyên bố Hamas sẵn sàng thả ngay lập tức tất cả các con tin dân sự nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập.

"Nếu lệnh ngừng bắn được thiết lập, chúng tôi sẽ không quan tâm đến việc bắt giữ những người này (làm con tin)", ông Marzouk nói với hãng tin Al-Jazzera, khi được hỏi liệu Hamas có sẵn sàng thả ngay các con tin dân sự theo lệnh ngừng bắn hay không.

Quan chức Hamas cho biết thêm, do các cuộc pháo kích dữ dội của Israel nên việc vận chuyển và thả con tin không thể diễn ra.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu con tin bị giữ ở Gaza. Người phát ngôn của cánh quân sự Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, cho biết trong một tuyên bố qua video hôm 16/10 rằng, con số này ít nhất khoảng 200-250 người.

Người phát ngôn Abu Obaida cho biết Lữ đoàn Al-Qassam đã bắt giữ khoảng 200 con tin, trong khi số còn lại bị các nhóm chiến binh khác ở Gaza bắt giữ, đồng thời nói thêm rằng họ không thể xác định chính xác số lượng con tin ở Gaza vào thời điểm này do các cuộc tấn công liên tục của Israel.

Abu Obaida tuyên bố 22 con tin ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có một nghệ sĩ Israel mà ông cho biết đã thiệt mạng hôm 14/10.

Abu Obaida nói thêm rằng Lữ đoàn Al-Qassam sẽ thả các con tin có quốc tịch nước ngoài khi "có cơ hội trên thực địa" và cho biết Al-Qassam "cam kết" bảo vệ họ.

Quân đội Israel hôm 16/10 xác nhận ít nhất 199 người đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Israel cho biết họ đang sử dụng "tất cả các phương tiện tình báo và quân sự để tìm cách trả tự do cho những người bị bắt cóc".

Lực lượng Phòng vệ Israel không ngừng tấn công Gaza bằng các cuộc không kích và pháo kích sau chiến dịch tấn công quy mô lớn của Hamas vào Israel. Hãng thông tấn WAFA của Palestine hôm 16/10 đưa tin hơn 2.800 người đã thiệt mạng ở Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 17/10 tuyên bố, Israel lo ngại về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza, nhưng hiện tại không có lệnh ngừng bắn và cửa khẩu Rafah từ Ai Cập vào Gaza vẫn bị đóng.

Rafah là cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và Gaza. Cửa khẩu này đã bị đóng hơn một tuần qua do xung đột ở Gaza. Hàng trăm tấn hàng viện trợ quốc tế đang ùn ứ ở phía Ai Cập suốt nhiều ngày.

Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu điện, nước, lương thực, thuốc men, nhiên liệu khi các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và Hamas chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Điều kiện thả con tin của Hamas được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gửi tối hậu thư cho lực lượng này.

"Hamas có hai lựa chọn: thiệt mạng ngay tại vị trí của họ hoặc đầu hàng vô điều kiện", Bộ trưởng Gallant tuyên bố hôm 17/10.

"Máy bay của chúng tôi sẽ vươn tới mọi nơi… mỗi tên lửa đều có một mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp cận từng thành viên của Hamas", ông Gallant nói với các phi công của Lực lượng Không quân Israel trong chuyến thăm căn cứ không quân Nevatim.

"Chúng tôi sẽ xóa sổ tổ chức Hamas và phá hủy mọi năng lực của tổ chức này", quan chức quốc phòng Israel cảnh báo.

Theo Sputnik, CNN
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm