1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel phá âm mưu đánh bom sứ quán Mỹ của al-Qaeda

(Dân trí) - Israel ngày (22/1) tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu đánh bom liều chết đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, cùng nhiều địa điểm khác của các phần tử al-Qaeda. Đây là lần đầu tiên mạng lưới khủng bố này trực tiếp liên quan đến âm mưu tấn công trong lòng Israel.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv

Cơ quan tình báo Shin Bet cho biết đã bắt giữ được 3 người Palestine, những kẻ đã lên kế hoạch thực hiện các vụ đánh bom, xả súng, bắt cóc và nhiều vụ tấn công khác. Cơ quan này cho biết nhóm người này, 2 người đến từ Jerusalem và người còn lại đến từ Bờ Tây, được tuyển mộ bởi một gián điệp làm việc cho lãnh đạo Al-Qaeda Ayman al-Zawahri tại Dải Gaza.

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết nước này vẫn chưa thể xác minh những tuyên bố của Israel.

Mặc dù có không ít nhóm phiến quân hoạt động trên tinh thần của Al-Qaeda từng thực hiện các vụ tấn công tại Israel, nhưng đây có vẻ là lần đầu tiên một vụ tấn công trực tiếp được lên kế hoạch bởi các lãnh đạo của tổ chức khủng bố này.

Shin Bet khẳng định những nghi phạm bị bắt đã lên kế hoạch tấn công một trung tâm hội nghị tại Jerusalem bằng vũ khí và sau đó giết hại các nhân viên cứu hộ bằng một quả bom cài trên xe tải. Al-Qaeda cũng có kế hoạch đưa các phần tử nước ngòai vào tấn công đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv trong cùng ngày bằng cách sử dụng các chất nổ do những người Palestine này cung cấp.

Tình báo Israel khẳng định 5 kẻ tấn công, với quốc tịch và danh tính không được tiết lộ, đã lập kế hoạch bay tới Israel bằng hộ chiếu giả của Nga để tấn công đại sứ quán Mỹ. Hiện chưa rõ những kẻ này đang ở đâu.

Những nghi phạm trên còn có kế hoạch thực hiện một số vụ tấn công khác, Shin Bet tuyên bố. Một trong những âm mưu đó là bắn nổ lốp một chiếc xe buýt, sau đó bắn chết hành khách và các nhân viên cứu thương.

Cơ quan tình báo Israel khẳng định âm mưu này đã ở “giai đoạn cuối”, nhưng không cho biết thêm thông tin về việc các nghi phạm đã sẵn sàng ra sao trong việc thực hiện tấn công. Shin Bet khẳng định những người Palestine tại Jerusalem đã sử dụng thẻ công dân Israel để do thám và thu thập thông tin về các mục tiêu, trước khi bị bắt giữ trong vài tuần qua.

Shin Bet cũng cho biết các nghi phạm liên hệ với Al-Qaeda bằng Internet. Những kẻ này được cho là có kế hoạch tới Syria - nơi các phần tử thánh chiến đang đối đầu với lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar Assad - để huấn luyện.

Thanh Tùng
Theo AP