1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel ồ ạt không kích "kho tiền" của Hezbollah

Minh Phương

(Dân trí) - Israel đã không kích hàng loạt chi nhánh của tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở thủ đô Beirut, Li Băng trong nỗ lực nhằm phá hủy nguồn lực tài chính của phong trào này.

Israel ồ ạt không kích kho tiền của Hezbollah - 1

Israel không kích Beirut đêm 20/10 (Ảnh: Reuters).

Không lâu sau khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Li Băng cuối ngày 20/10.

Theo truyền thông Li Băng, Israel tiến hành ít nhất 11 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, cách biên giới Israel khoảng 100km.

Các cuộc tấn công nhắm đến chi nhánh của tổ chức tài chính Al-Qard Al-Hassan. Một trong số các chi nhánh bị nhắm đến nằm gần sân bay dân sự duy nhất ở Beirut.

Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại sau đợt tấn công này của Israel, song một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy sân bay ở ngoại ô Beirut dường như vẫn hoạt động bình thường.

Al-Qard al-Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hezbollah sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hezbollah. Al-Qard al-Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Li Băng, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô.

Chính phủ Li Băng, Hezbollah cũng như tổ chức Al-Qard al-Hassan chưa bình luận về cuộc tấn công của Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận, các cuộc tấn công nhắm đến Al-Qard Al-Hassan trên khắp Li Băng nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của Hezbollah và làm xói mòn lòng tin giữa tổ chức này và tín đồ Shia.

Ông Hagari cho biết Al-Qard Al-Hassan đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Tổ chức này hoạt động như một ngân hàng trong khi vẫn bị ngắt kết nối với SWIFT.

Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của Al-Qard al-Hassan có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết: "Mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah cả trong giai đoạn xung đột và tái thiết sau này".

Rạng sáng 20/10, quân đội Israel cũng không kích vào trụ sở cơ quan tình báo và một xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất của Hezbollah ở Beirut.

Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Li Băng sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị hạ sát hồi tuần trước làm dấy lên hy vọng mở ra không gian mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột hơn một năm qua giữa Israel và các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran.

Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần, giới quan chức, nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực cho biết Israel đang tìm cách thông qua các hoạt động quân sự để cố gắng bảo vệ biên giới của mình và đảm bảo các đối thủ không thể tập hợp lại.

Israel cũng đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng này giữa lúc có lo ngại không loại trừ khả năng Israel nhắm đến cơ sở dầu khí và hạt nhân của Iran.

Iran tuyên bố cuộc chiến chống lại Israel sẽ tiếp tục ngay cả khi một loạt chỉ huy cấp cao của các nhóm vũ trang trong "Trục kháng chiến" do Tehran dẫn dắt bị Israel hạ sát.

Hezbollah tuần trước cho biết, căng thẳng với Israel đã bước sang giai đoạn mới. Phong trào này gia tăng các vụ tấn công vào Israel. Theo quân đội Israel, trong ngày 20/10, Hezbollah đã phóng ít nhất 200 rocket vào miền Bắc nước này. Các cuộc tấn công gây một số thiệt hại, nhưng không có thương vong.

Theo Times of Israel