1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel "nóng mặt" vì 3 nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Israel đã phản ứng phẫn nộ sau khi 3 nước châu Âu hôm 22/5 tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine sau hơn 7 tháng chiến sự bùng phát ở Gaza.

Israel nóng mặt vì 3 nước châu Âu công nhận nhà nước Palestine - 1

Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz (Ảnh: Reuters).

Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha cho biết họ sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 28/5.

Israel phản đối mạnh mẽ động thái này, cho rằng hành động này là "có lợi cho chủ nghĩa khủng bố" sau khi lực lượng Hamas của người Palestine tiến hành cuộc tấn công vào khu vực do Israel kiểm soát vào tháng 10 năm ngoái.

Sau hơn nửa năm, Gaza đã chứng kiến cuộc chiến tranh đẫm máu nhất từ trước tới nay.

Israel đã ra lệnh triệu hồi ngay lập tức các đại sứ tại 3 quốc gia nói trên để "tham vấn khẩn cấp" và cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" hơn nữa.

Ngoại trưởng Israel Katz cáo buộc động thái của 3 nước châu Âu là "bước đi lệch lạc" và là "sự bất công đối với các nạn nhân vụ tấn công ngày 7/10".

Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ cũng sẽ triệu tập các đại sứ Ireland, Tây Ban Nha và Na Uy để bày tỏ quan điểm phản đối động thái của 3 quốc gia.

Hầu hết các chính phủ phương Tây, bao gồm cả Mỹ, nói rằng họ sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, họ cho biết điều đó sẽ xảy ra khi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận về các vấn đề gai góc như biên giới và tình trạng của Jerusalem.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cáo buộc rằng chiến dịch tấn công Gaza của Israel hiện tại đặt giải pháp 2 nhà nước Israel và Palestine vào tình thế "nguy hiểm".

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết "sự công nhận của Palestine là một biện pháp hỗ trợ các lực lượng ôn hòa đang mất dần vị thế trong cuộc xung đột kéo dài và tàn bạo này".

"Giữa một cuộc chiến, với hàng chục nghìn người thiệt mạng và bị thương, chúng ta phải duy trì sự phương án duy nhất mang lại giải pháp chính trị cho cả người Israel và người Palestine: Hai quốc gia, sống cạnh nhau, trong hòa bình và an ninh", ông nhấn mạnh.

Thủ tướng Ireland Simon Harris lên án vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas nhưng cho biết "giải pháp 2 nhà nước là cách duy nhất thoát khỏi vòng xoáy bạo lực, trả thù và oán giận kéo dài hàng thế hệ này".

Chính quyền Palestine, bên đang kiểm soát một phần Bờ Tây, cho biết 142/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận nhà nước Palestine.

Bassem Naim, quan chức cấp cao của Hamas - bên kiểm soát Gaza - đã đánh giá cao quyết định của 3 chính phủ châu Âu.

Ông nói với AFP: "Những sự công nhận này là kết quả của cuộc kháng chiến dũng cảm này và sự kiên định của người dân Palestine. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một bước ngoặt trong lập trường quốc tế về vấn đề Palestine".

Sự quyết liệt của Israel trong các cuộc tấn công nhằm vào Gaza đã bị cộng đồng quốc tế phản đối khi hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng trong các cuộc chiến dữ dội.

Israel nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của họ là xóa sổ Hamas và giải cứu các con tin bị nhóm vũ trang giam giữ hơn 7 tháng qua.

Căng thẳng giữa Israel và Hamas ở Gaza vẫn chưa có hồi kết khi các bên chưa thể thống nhất được điều khoản đàm phán nhằm xoa dịu tình hình. 

Theo Reuters