1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel mở rộng đột kích Gaza, Mỹ không vạch lằn ranh đỏ

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ tuyên bố không cố đặt ra giới hạn đối với chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza, Washington ủng hộ quyền tự vệ của Tel Aviv.

Israel mở rộng đột kích Gaza, Mỹ không vạch lằn ranh đỏ - 1

Lửa bốc lên ở thành phố Gaza sau cuộc tập kích của Israel hôm 27/10 (Ảnh: AFP).

Khi được đề nghị bình luận về việc Israel mở rộng đột kích Gaza, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Washington ủng hộ quyền tự vệ của Israel. "Chúng tôi không vạch ra lằn ranh đỏ cho Israel", ông Kirby nói.

Ông Kirby cho hay, Mỹ tiếp tục thảo luận với giới chức Israel về mục tiêu của chiến dịch quân sự nhằm vào Gaza, nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo an toàn của dân thường ở Gaza, giải cứu con tin và kế hoạch sau chiến dịch tấn công trên bộ.

"Ngay từ đầu chúng tôi đã và sẽ tiếp tục trao đổi với họ về cách họ triển khai chiến dịch quân sự. Chúng tôi không ngại bày tỏ quan ngại về thương vong đối với dân thường hay về cách tiếp cận mà họ lựa chọn. Đó là điều mà những người bạn có thể làm và chúng tôi là những người bạn", ông Kirby cho biết thêm.

Những bình luận trên đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho hay, quân đội nước này sẽ mở rộng hoạt động đột kích vào Gaza.

"Những giờ qua, chúng tôi đã tăng đáng kể các đợt không kích nhằm vào Dải Gaza. Sau các đợt tiến công những ngày qua, lục quân Israel sẽ mở rộng chiến dịch trên bộ vào tối nay", ông Hagari cho biết ngày 27/10.

Trước đó, binh sĩ Israel với sự yểm trợ của xe tăng đã thực hiện một số cuộc đột kích hạn chế vào Gaza trong 2 ngày trở lại đây. Tuyên bố của ông Hagari là tín hiệu rõ ràng nhất về việc Israel chuẩn bị mở chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn vào Gaza sau khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ hôm 7/10.

Trrong thông cáo sáng 27/10, quân đội Israel nói rằng các xe tăng và bộ binh của nước này đã tiến vào Gaza, loại bỏ hàng chục mục tiêu của Hamas, trong đó có các vị trí phóng tên lửa chống tăng, trụ sở hoạt động. Israel đã nhanh chóng rút quân về biên giới sau vài giờ.

Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng của họ đã đấu với binh sĩ Israel bằng pháo và tên lửa chống tăng, buộc Israel phải rút quân.

Những tuần qua, giới lãnh đạo quân đội Israel nhiều lần khẳng định sẵn sàng mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza nhằm xóa sổ Hamas.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin nói rằng, Mỹ đang gây sức ép để chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoãn chiến dịch này, tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng do Qatar làm trung gian nhằm thuyết phục Hamas trả tự do cho hơn 200 con tin.

Mặt khác, theo nguồn tin của New York Times, giới chức Mỹ cũng lo ngại Israel chưa có một kế hoạch rõ ràng cho chiến dịch tấn công trên bộ để đạt mục tiêu xóa sổ Hamas như tuyên bố. Lầu Năm Góc kêu gọi Thủ tướng Israel cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch để hạn chế thương vong cho dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, Israel ngày 27/10 đã bác kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc ngừng bắn ở Gaza. "Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc về việc ngừng bắn. Israel có ý định loại bỏ Hamas", Bộ trưởng Ngoại giao Israel Eli Cohen cho biết trên Twitter.

Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 27/10 đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch giữa Israel và Hamas. Tổng cộng 120 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ, 14 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Mỹ và Israel, 45 nước khác bỏ phiếu trắng.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas