1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel hạ thêm chỉ huy Hezbollah, Mỹ tính điều quân tới Trung Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Israel tuyên bố hạ sát thêm một thành viên cấp cao của lực lượng Hezbollah, trong khi Mỹ đang xem xét khả năng điều thêm quân tới Trung Đông.

Israel hạ thêm chỉ huy Hezbollah, Mỹ tính điều quân tới Trung Đông - 1

Thành viên cấp cao Hezbollah Sheikh Nabil Qaouk gặp người dân Li Băng năm 2000 (Ảnh: Getty).

Trong một tuyên bố vào ngày 29/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố một cuộc không kích vào ngày 28/9 đã "tấn công và hạ sát" Nabil Qaouk, một thành viên của hội đồng chỉ huy Hezbollah. Ông Qaouk cũng giữ vai trò là chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ Hezbollah.

IDF cho biết ông Qaouk "được coi là nhân vật gần gũi với cấp cao nhất" của lực lượng Hezbollah và cáo buộc ông này "trực tiếp tham gia vào việc thúc đẩy các hành động khủng bố chống lại nhà nước và công dân Israel, ngay cả trong những ngày gần đây".

IDF nói thêm rằng ông Qaouk đã gia nhập Hezbollah vào những năm 1980 và giữ một số chức vụ điều hành ở miền nam Li Băng.

"IDF tiếp tục tấn công và hạ sát các chỉ huy của Hezbollah, đồng thời hành động chống lại bất kỳ ai đe dọa công dân của nhà nước Israel", tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, đêm 27 rạng sáng ngày 28/9, Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào một khu định cư của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Li Băng, sát hại thủ lĩnh Hassan Nasrallah, đối thủ không đội trời chung của Israel trong nhiều thập niên.

Các quan chức ở Israel cũng cho biết hơn 10 thủ lĩnh quân sự cấp cao của Hezbollah đã bị hạ sát trong những tuần gần đây.

ABC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Israel có thể sớm tiến hành một cuộc tấn công "rất hạn chế" vào miền nam Li Băng.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang vào đầu tháng 9 khi hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm cầm tay của Hezbollah phát nổ trên khắp Li Băng, khiến hàng chục người tử vong và hàng nghìn người bị thương. Mặc dù Israel không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng Hezbollah cáo buộc tình báo Israel thực hiện cuộc tấn công bí mật này.

Israel bắt đầu chiến dịch tấn công tăng cường vào các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng từ đầu tuần này. Quân đội Israel cho biết, đây là giai đoạn mới của cuộc chiến nhằm mục tiêu đẩy lùi mối đe dọa từ Hezbollah, đưa người dân miền Bắc trở lại nhà an toàn sau gần một năm sơ tán.

Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xoa dịu căng thẳng, Israel từ chối ngừng bắn để đàm phán với Hezbollah. Các cuộc tập kích của Israel trong tuần này đã khiến hơn 700 người ở Li Băng thiệt mạng, hơn 100.000 người phải sơ tán.

Mỹ cân nhắc tăng cường hiện diện ở Trung Đông

NBC News dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đang cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông sau cuộc không kích của Israel khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng.

Theo hai quan chức Mỹ giấu tên, quân đội Mỹ đã trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin các phương án để điều động thêm lực lượng đến Trung Đông. Sau đó, Lầu Năm Góc được cho là đã thảo luận với Tổng thống Joe Biden và các quan chức an ninh quốc gia.

NBC cho biết mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng Bộ trưởng Austin có thẩm quyền điều thêm lực lượng.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc đã có động thái tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông khi căng thẳng giữa lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Israel leo thang. Hiện có khoảng 40.000 quân nhân Mỹ trong khu vực và hơn 10 tàu chiến.

Theo RT