1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel hạ sát chỉ huy đơn vị UAV của Hezbollah

Thành Đạt

(Dân trí) - Người đứng đầu đơn vị máy bay không người lái (UAV) của Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut.

Israel hạ sát chỉ huy đơn vị UAV của Hezbollah - 1

Xe quân sự Israel gần Dải Gaza (Ảnh: AFP).

Lực lượng Hezbollah ngày 26/9 xác nhận, cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đã khiến Mohammed Srur, sinh năm 1973, thiệt mạng.

Quân đội Israel trước đó tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này đã "nhắm mục tiêu và hạ sát" Srur. Israel xác định ông là "chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của Hezbollah".

Đây là cuộc tấn công thứ tư của Israel trong một tuần nhằm vào các chỉ huy của Hezbollah tại khu vực đông dân cư, một trong những thành trì của Hezbollah.

Bộ Y tế Li Băng cho biết 2 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công và 15 người bị thương, "bao gồm một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch".

Srur theo học ngành toán và là một trong nhiều cố vấn hàng đầu được Hezbollah cử đến Yemen để huấn luyện lực lượng Houthi.

Trước đó, rạng sáng 24/9, Israel đã không kích vào một tòa nhà 5 tầng phía nam thủ đô Beirut của Li Băng. 

Vụ tấn công khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có Ibrahim Qubaisi, chỉ huy hàng đầu phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah.

Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng leo thang trong những ngày gần đây, sau khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến hơn 30 người chết và hơn 3.000 người bị thương ở Li Băng.

Israel bắt đầu chiến dịch tấn công diện rộng vào mục tiêu Hezbollah ở Li Băng từ đầu tuần này.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc trích dẫn số liệu của chính phủ Li Băng cho biết gần 600 người đã thiệt mạng và gần 1.700 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23/9.

Theo AFP