1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bị nghi không kích khiến tướng Iran thiệt mạng, Tehran thề đáp trả

Minh Phương

(Dân trí) - Các máy bay của Israel bị nghi đánh bom đại sứ quán Iran ở Syria khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có cả tướng cấp cao của Iran.

Israel bị nghi không kích khiến tướng Iran thiệt mạng, Tehran thề đáp trả - 1

Tòa nhà gần đại sứ quán Iran ở Syria bị phá hủy sau một cuộc không kích nghi của Israel (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Iran cáo buộc các máy bay quân sự của Israel đánh bom đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1/4. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria cho hay, vụ tập kích khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có các tướng cấp cao của Iran.

Các phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường ở quận Mezzeh của Damascus cho biết, các nhân viên cứu hộ leo lên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy bên trong khu ngoại giao, liền kề với tòa nhà đại sứ quán chính của Iran.

Video phát trên truyền hình nhà nước Iran cho thấy khói bốc lên từ đống đổ nát của một tòa nhà đã bị san phẳng hoàn toàn. Một lá cờ Iran được treo trên cột trước đống đổ nát. Những chiếc ô tô gần đó bị hư hỏng do bê tông rơi xuống.

Iran nói rằng, một số nhà ngoại giao phục vụ lâu năm đã thiệt mạng cùng với Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó của ông, tướng Haji Rahimi. Ngoài ra, cũng có thông tin Chuẩn tướng Hossein Amirollah, Tham mưu trưởng lực lượng al-Quds ở Syria và Li Băng nằm trong số các nạn nhân.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, 7 cố vấn quân sự thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có tướng Reza Zahedi. Truyền thông địa phương cho rằng, tướng Zahedi là mục tiêu của vụ tấn công.

Ông Zahedi được cho là đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cung cấp tên lửa do Iran sản xuất cho lực lượng Hezbollah. Vị tướng này đã bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt từ năm 2010.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã lên án vụ tấn công và cáo buộc Israel đứng sau. Ông nói: "Chúng tôi coi hành động gây hấn này đã vi phạm mọi chuẩn mực ngoại giao và điều ước quốc tế".

Đại sứ Iran tại Syria, Hossein Akbari, cho biết đại sứ quán Iran ở thủ đô Syria đã bị trúng 6 tên lửa phóng từ các máy bay F-35 và lực lượng cứu hộ hiện vẫn tìm kiếm các thi thể trong đống đổ nát.

Ông tuyên bố Tehran sẽ đáp trả với mức độ khắc nghiệt tương xứng. Ông cũng nhấn mạnh, Iran sẽ tiếp tục hỗ trợ người Palestine ở Gaza bất chấp các hành động của phía Israel.

Giới quan sát cho rằng, vụ tấn công ngày 1/4 sẽ là một phép thử đối với Iran. Tehran một mặt sẽ cảm thấy cần phải đáp trả, nhưng mặt khác vẫn muốn tránh kéo mình vào một cuộc xung đột toàn diện với Israel.

Israel hiện chưa đưa ra bình luận.

New York Times dẫn lời 4 quan chức giấu tên của Israel thừa nhận Israel thực hiện vụ tấn công. Truyền thông Syria dẫn nguồn tin quân sự nói rằng, Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan. Hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa.

Israel từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran và lực lượng ủy nhiệm ở Syria.

Kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích ở Syria chống lại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran và nhóm vũ trang Hezbollah ở Li Băng do Iran hậu thuẫn.

Theo Reuters