1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bao vây Gaza từ nhiều hướng, đánh sập đường hầm của Hamas

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi cho biết lực lượng của nước này đang hoạt động bên trong thành phố Gaza và đang bao vây khu vực này từ nhiều hướng.

Israel bao vây Gaza từ nhiều hướng, đánh sập đường hầm của Hamas - 1

Binh sĩ Israel bên trong Dải Gaza, ngày 2/11 (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel).

"Chúng ta đã bước sang một giai đoạn đáng kể nữa trong cuộc chiến. Lực lượng đang ở trung tâm phía bắc Gaza, hoạt động trong thành phố Gaza", Trung tướng Halevi nói trong thông cáo ngày 2/11. "Lực lượng đang chiến đấu trong môi trường đô thị phức tạp, đòi hỏi tác chiến chuyên nghiệp và sự dũng cảm".

Trung tướng Halevi nói binh sĩ Israel đang đánh cận chiến với Hamas với trợ giúp của tình báo chính xác và sự yểm trợ từ trên không và trên biển.

Chiều 2/11, IDF tiết lộ xe tăng và bộ binh đã trải qua trận đánh được Times of Israel mô tả là hỗn loạn và căng thẳng kéo dài 3 tiếng tại phía bắc Dải Gaza trong đêm qua. Trận đánh bùng nổ sau khi lực lượng Hamas phục kích Tiểu đoàn số 13 của Lữ đoàn Golani.

Các tay súng Hamas đã phục kích lực lượng Israel vào lúc nửa đêm sau khi chui ra từ đường hầm, tấn công bằng tên lửa chống tăng, súng cối và máy bay không người lái, thậm chí cố cướp quyền kiểm soát xe bọc thép.

Theo IDF, hơn 20 tay súng Hamas đã bị tiêu diệt và một số trốn thoát. Không có binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

Lữ đoàn bộ binh Nahal cũng chạm trán một nhóm tay súng Hamas và dẫn đường máy bay tấn công tiêu diệt.

IDF cho biết họ đã tiếp tục tấn công hàng loạt địa điểm của Hamas ở Dải Gaza, bao gồm các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí, các vị trí phóng tên lửa chống tăng và các vị trí phóng máy bay không người lái.

Cuối ngày 2/11, Tổng cục Tình báo Quân sự Israel cho biết "trung tâm mục tiêu" của họ đã xác định được khoảng 1.200 mục tiêu mới của Hamas tại Dải Gaza.

Israel bao vây Gaza từ nhiều hướng, đánh sập đường hầm của Hamas - 2

Xe bọc thép của Israel hoạt động bên trong Dải Gaza, ngày 2/11 (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel).

Trang tin Walla đưa tin công binh Israel đang bắt đầu chiến dịch lớn nhằm phá hủy đường hầm của Hamas tại các khu vực thuộc Dải Gaza.

Cụ thể, công binh Israel đang sử dụng nhiều loại robot và thiết bị nổ để phá hủy các đường hầm, kích nổ các bẫy mìn của Hamas.

"Lúc đầu đối phương có thể quấy rối chúng ta, bắn vào chúng ta từ các lối ra vào đường hầm, nhưng sau khi chúng ta thiết lập quyền kiểm soát, chiến dịch công binh bắt đầu", một sĩ quan cấp cao của Bộ Tư lệnh miền Nam nói với Walla.

"Chúng tôi sẽ đánh sập các lối vào và đường hầm. Chúng sẽ trở thành vùng chết chóc. Đối phương đã phạm sai lầm vì đã chọn ở lại nơi mà họ không thể trốn thoát", sĩ quan này nói.

Walla cho biết quân đội Israel đã phá hủy khoảng 100 đường hầm, chưa kể những đường hầm bị trúng bom trong các cuộc không kích.

Cho tới nay, 18 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tử vong trong chiến dịch tại Dải Gaza, trong đó cấp cao nhất là một trung tá 33 tuổi chỉ huy Tiểu đoàn 53 của Lữ đoàn Thiết giáp 188.

Israel bao vây Gaza từ nhiều hướng, đánh sập đường hầm của Hamas - 3

Bức ảnh chụp từ miền nam Israel cho thấy trực thăng Israel phóng pháo sáng trên Dải Gaza vào ngày 1/11 (Ảnh: AFP).

Ngoài Hamas, các chiến binh từ lực lượng Thánh chiến Hồi giáo - một đồng minh của Hamas tại Dải Gaza - cũng chui ra từ đường hầm để bắn vào xe tăng, sau đó trở lại nơi ẩn náu, theo lời kể của người dân và video của cả hai nhóm.

"Họ không ngừng ném bom thành phố Gaza suốt đêm, các ngôi nhà liên tục rung chuyển", một người đàn ông Palestine yêu cầu giấu tên cho biết. "Nhưng đến sáng, chúng tôi phát hiện lực lượng Israel vẫn còn ở bên ngoài thành phố, ở vùng ngoại ô. Điều đó có nghĩa là họ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn dự kiến".

Trước những khó khăn khi chiến đấu trong môi trường đô thị, Israel dường như đang có chiến lược tập trung lực lượng lớn ở phía bắc Dải Gaza thay vì tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào toàn bộ lãnh thổ.

Cuộc chiến mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ bắt đầu khi các chiến binh Hamas vượt qua biên giới hôm 7/10, giết chết 1.400 người Israel, chủ yếu là dân thường, và bắt hơn 200 con tin.

Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, các cuộc oanh tạc trả đũa của Israel vào vùng lãnh thổ nhỏ bé có 2,3 triệu dân này đã giết chết ít nhất 9.061 người, trong đó có 3.760 trẻ em và 2.326 phụ nữ.

Theo Times of Israel, AFP, Reuters