1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bắn hạ tên lửa từ Ai Cập

(Dân trí) - Israel đã đánh chặn thành công một tên lửa do các phần tử chủ chiến phóng đi từ bán đảo Sinai. Vụ đánh chặn diễn ra chỉ vài giờ sau khi các giới chức Ai Cập cho biết đã hạ sát 25 phần tử chủ chiến ở bán đảo này.

Israel bắn hạ tên lửa từ Ai Cập
Binh sĩ Israel canh gác bên cạnh hệ thống tên lửa đánh chặn Vòm sắt triển khai gần thành phố phía bắc Haifa.

Giới hữu trách Israel cho biết các hệ thống phòng thủ Vòm sắt của nước này đã phá hủy một rocket nhắm vào thành phố Eilat miền Nam vào sáng qua.

Nhóm chủ chiến al-Mujahideen ở bán đảo Sinai đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các vụ tiếp theo vào Eilat và một số thành phố khác của Israel.

Al-Mujahideen coi đây là hành động trả đũa vụ tấn công hồi tuần trước của một máy bay không người lái Israel làm 4 thành viên nhóm này mất mạng. Tuy nhiên, Israel không bình luận về cáo buộc trên.

Vụ đánh chặn diễn ra ngay sau khi quân đội Ai Cập tuyên bố đã hạ sát 25 phần tử chủ chiến ở bán đảo Sinai. Giới hữu trách nói một kho vũ khí cũng bị phá huỷ.

An ninh ở bán đảo Sinai ngày càng trở nên bất ổn kể từ khi Tổng thống Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011 và gần đây nhất là cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống dân bầu Mohammed Morsi.

Nhiều cư dân và người tị nạn trên bán đảo này đã trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc, tra tấn do những phần tử Bedouin thực hiện nhằm đòi tiền chuộc từ các gia đình nạn nhân. Trong khi đó, những bất ổn từ Lybia và Syria cũng khiến nơi đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động buôn bán vũ khí lậu và là nơi trú chân của các phần tử cực đoan.

Theo một tướng về hưu của Ai Cập Talaat Mossalem, một số thành phần thánh chiến ở bán đảo Sinai còn có mối quan hệ đặc biệt với tổ chức Anh em Hồi giáo đang thất thế ở Ai Cập hiện nay và do đó sẽ tạo ra những rắc rối lớn cho Israel, kẻ thù của thế giới Hồi giáo ở Trung Đông.

Mai Hương
Theo BBC