1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS thiêu chết 19 phụ nữ từ chối làm nô lệ tình dục

(Dân trí) - Các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq tuần qua đã hành quyết man rợ 19 phụ nữ người Kurd từ chối làm nô lệ tình dục cho các tay súng trong nhóm này, bằng cách thiêu chết trước sự phẫn nộ của công chúng.

Hàng nghìn phụ nữ người Kurd tại Iraq bị IS bắt làm nô lệ tình dục. (Ảnh: AFP)
Hàng nghìn phụ nữ người Kurd tại Iraq bị IS bắt làm nô lệ tình dục. (Ảnh: AFP)

Sự việc xảy ra tại thành phố Mosul của Iraq hôm thứ Năm (2/6) vừa qua, tại một quảng trường ở thành phố này, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương, hãng thông tấn ARA News của người Kurd tại Iraq cho biết.

“Họ bị trừng phạt vì từ chối quan hệ với các chiến binh IS”, nhà hoạt động tại địa phương Abdulla al-Malla cho biết. “Không ai có thể cứu họ khỏi vụ hành quyết dã man đó”.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan đã chiếm đóng miền Bắc Iraq từ năm 2014. Khoảng 400.000 người đã tháo chạy khỏi khu vực này, tuy nhiên vẫn còn hàng chục nghìn người thiểu số Yazidi không thể trốn thoát. Những năm qua, nhiều đại diện của nhóm tôn giáo này đã bị sát hại, bắt cóc hoặc hãm hiếp.

Hiện hàng nghìn phụ nữ và bé gái Yazidi đang bị các tay súng IS bắt giữ và ép buộc làm nô lệ tình dục. Họ thường bị đem ra mua bán, trao đổi như những món hàng, trong khi không được cung cấp lương thực hay cho nghỉ ngơi.

Những người may mắn trốn thoát cho biết nhiều phụ nữ đã chọn cách tự sát để thoát khỏi những điều kinh hoàng họ phải đối mặt trong tay IS, theo hãng thông tấn Nga Sputnik News.

Liên Hợp Quốc ước tính nhóm khủng bố trên đang giam giữ khoảng 3500 người làm nô lệ, hầu hết là phụ nữ Yazidi. Tại các khu vực nhóm này chiếm đóng, bất kỳ ai thuộc tôn giáo khác hoặc từ chối cải sang đạo Hồi sẽ bị giữ làm nô lệ. Người Yazidi, nhóm sắc tộc có tôn giáo của riêng mình, bị các tay súng IS xem như kẻ thờ phụng quỷ dữ.

Thanh Tùng

Theo Sputnik