1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tấn công cảng dầu lớn nhất của Libya

(Dân trí) - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sáng sớm qua 4/1 đã bất ngờ tấn công cảng dầu chiến lược Es Sider và Ras Lanouf ở Libya hiện do chính phủ kiểm soát.

IS tấn công cảng dầu lớn nhất của Libya

 

Các tay súng IS ở Libya. (Ảnh: Telegraph)
Các tay súng IS ở Libya. (Ảnh: Telegraph)

Một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng an ninh tại cảng dầu Es Sider với phiến quân IS. Cuộc đụng độ khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo AFP, IS đã mở đầu cuộc tấn công bằng đánh bom liều chết tại chốt chặn vào thị trấn. Tiếp đó, lối vào của cảng dầu Es Sider bị một đoàn xe gồm 12 phương tiện tấn công.

Cùng ngày, IS cũng tấn công vào cảng dầu Ras Lanuf gần đó khiến một bồn dầu bị bốc cháy.

Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) hôm nay đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ khi IS tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào bồn chứa dầu trong khu vực. “Chúng tôi hiện không nhận được sự hỗ trợ nào và không thể làm gì để ngăn chặn hành động phá hoại các cơ sở dầu ở Es Sider và cảng Ras Lanuf gần đó. Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya hối thúc tất cả những người trung thành, chính trực trên mảnh đất này nhanh chóng cứu lấy tài nguyên của chúng ta trước khi quá muộn”, NOC kêu gọi.

Cảng Es Sider nằm ở phía Bắc Libya trên bờ biển Địa Trung Hải. Cảng đã bị đóng cửa hơn 1 năm nay do cuộc nội chiến nổ ra ở quốc gia này. Hồi tháng 10 năm ngoái, IS từng tấn công cảng dầu này và đụng độ với lực lượng bảo vệ ở đây.

Es Sider là cảng dầu lớn nhất ở Libya với công suất khoảng 300.000 thùng/ngày trước khi bị đóng cửa.

Libya là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn và sản xuất khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trước khi nội chiến nổ ra năm 2011. Hiện Libya là nước sản xuất ít dầu nhất ở OPEC, khoảng 370.000 thùng/ngày.

Libya đang trở thành mục tiêu mở rộng địa bàn hoạt động của IS nhằm giành quyền kiểm soát các cơ sở dầu lớn trong bối cảnh nguồn thu từ dầu mỏ của tổ chức này giảm đáng kể do các cuộc không kích của liên quân phương Tây và Nga. Bộ Nội vụ Libya cho biết, hiện có hơn 5.000 tay súng IS đang hoạt động trên lãnh thổ nước này.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng tin RT, Anh đã điều 1.000 lính đặc nhiệm để cùng với khoảng 6.000 binh sỹ thuộc các nước châu Âu và Mỹ tham gia vào các đợt phản công ngăn chặn IS chiếm ưu thế kiểm soát các giếng dầu tại Libya. Anh cũng sẽ cử các nhân viên tình báo tới Bộ Quốc phòng Libya để đưa ra quyết định khi nào nên tiến hành các cuộc không kích.

Minh Phương

Tổng hợp