1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đánh bom tự sát tại Afghanistan, 33 người chết

(Dân trí) - Một vụ đánh bom liều chết bằng xe máy đã xảy ra tại một ngân hàng ở miền đông Afghanistan ngày 18/4, khiến 33 người chết và hơn 100 người bị thương. Tổng thống Afghanistan khẳng định vụ tấn công do IS tiến hành.

Vụ đánh bom liều chết khiến 33 người chết, hơn 100 người bị thương. (Ảnh:

Vụ đánh bom liều chết khiến 33 người chết, hơn 100 người bị thương. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn AP, vụ tấn công xảy ra tại Jalalabad, trung tâm của tỉnh miền đông Magarhar trong ngày 18/4. Mục tiêu là một nhóm binh lính và dân thường đang tụ tập bên ngoài ngân hàng để nhận lương tháng. 

Vụ nổ đã giết chết 33 người và làm bị thương hơn 100 người khác, theo bác sĩ Hamayon Zaheer, giám đốc bệnh viện Jalalabad.

Vài tiếng sau vụ tấn công, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS): “Ai là người phải chịu trách nhiệm trong sự việc kinh hoàng xảy ra tại Nangarhar? Lực lượng Taliban không có liên quan. Chính IS mới phải chịu trách nhiệm cho việc này”.



Ông Ghani đã từng cảnh báo rằng nhóm phiến quân IS đang bước đầu thiết lập sự hiện diện tại Afghanistan. Trong chuyến thăm Mỹ tháng trước, ông cũng đã nhắc lại mối quan ngại này.

“Nếu chúng ta không đoàn kết cùng nhau, những con người này sẽ tiêu diệt chúng ta”, ông đã nói với 600 người tại trụ sở chính quyền tỉnh Faizabad.
 
Trong một diễn biến có liên quan, AP cũng cho biết một vụ đánh bom khác đã xảy ra tại huyện Behsuh, tỉnh Nangarhar, khiến 1 công dân tử vong và 2 người khác bị thương.

Chính phủ Afghanistan  đã lên án các vụ tấn công. Một phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan đã gọi những hành động này là hèn nhát và đê tiện, rằng những vụ tấn công nhằm vào dân thường là không thể dung thứ.

Thoa Phạm
Theo WST