1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đánh bom nhà máy khí đốt ở Iraq, 14 người chết

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua 15/5 đã thực hiện một cuộc đánh bom tự sát nhằm vào nhà máy khí đốt ở Iraq khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom nhà máy khí đốt ở Iraq hôm 15/5 (Ảnh: Reuters)
Hiện trường vụ đánh bom nhà máy khí đốt ở Iraq hôm 15/5 (Ảnh: Reuters)

Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 6 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 15/5 tại một nhà máy khí đốt ở thành phố Taji ở ngoại ô phía bắc của thủ đô Baghdad.

Ban đầu, IS cho phát nổ một xe bom trước cổng nhà máy khí đốt, mở đường cho một xe khác chở ít nhất 6 phiến quân IS đeo dây đai chứa thuốc nổ lao vào nhà máy, đụng độ với các nhân viên an ninh rồi cho nổ tung các bình chứa khí đốt. Vụ nổ của 3 bình chứa khí đốt đã tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ bắn lên không trung.

Vụ đánh bom khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 20 người bị thương, giới chức Iraq cho biết. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công này bao gồm cả các công nhân nhà máy và các nhân viên an ninh.

Tổ chức khủng bố IS được cho là đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại phía tây và bắc Iraq, đồng thời đẩy mạnh các cuộc tấn công ở thủ đô Baghdad thời gian gần đây. Tuần trước, nhóm phiến quân này đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom tự sát tại Baghdad khiến hơn 90 người thiệt mạng.

Thành Đạt

Theo BBC