1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đánh bom hàng loạt vào mỏ khí đốt gần Palmyra

Các phần tử khủng bố IS vừa tiến hành một loạt các vụ đánh bom nhằm vào một mỏ khí đốt gần Palmyra (Syria).

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các tay súng cực đoan IS ngày 16/5 đã thực hiện 3 vụ nổ lớn tại mỏ khí đốt Shaer.

Đây là một trong những mỏ khí đốt lớn nhất tại tỉnh Homs - nơi đang chứng kiến các cuộc giao tranh và đụng độ khốc liệt giữa các phần tử IS và lực lượng Chính phủ Syria.

Các phần tử cực đoan IS đã chiếm quyền kiểm soát mỏ khí đốt này ngày 5/5 vừa qua.

Một vụ đánh bom của IS tại thành phố Palmyra. Ảnh AP
Một vụ đánh bom của IS tại thành phố Palmyra. Ảnh AP

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, IS đã cho nổ tung một số trạm bơm tại mỏ khí đốt Shaer.

Tuy nhiên, vị quan chức này không đề cập tới thương vong trong vụ đánh bom nói trên. Các vụ nổ thậm chí còn làm rung chuyển thành phố cổ Palmyra, cách Shaer 50km về phía Đông Nam.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA tối 16/5 đưa tin, lực lượng Chính phủ Syria vừa tái chiếm một ngọn đồi ở phía Tây của mỏ khí đốt Shaer, tuy nhiên lại không đề cập tới các vụ nổ lớn vừa xảy ra./.

Theo Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin/ PressTV