1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS công bố ảnh quả bom gài trên máy bay Nga

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 18/11 công bố bức ảnh về trái bom mà IS nói đã dùng để cho nổ tung máy bay của hãng hàng không Metrojet (Nga) vào cuối tháng trước tại bán đảo Sinai, Ai Cập, khiến 224 người thiệt mạng.


Hình ảnh về trái bom liên quan đến vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập được chế từ vỏ lon nước ngọt, một kíp nổ và một công tắc phát nổ (Ảnh: Sputnik)

Hình ảnh về trái bom liên quan đến vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập được chế từ vỏ lon nước ngọt, một kíp nổ và một công tắc phát nổ (Ảnh: Sputnik)

 

Theo hãng tin Reuters, bức ảnh trái bom được đăng tải trên Dabiq, một tạp chí tuyên truyền của tổ chức IS bị cấm ở Nga, cho thấy nó được chế từ một vỏ lon nước ngọt mang nhãn hiệu Schweppes Gold, một kíp nổ và một công tắc phát nổ. Nếu 3 cấu kiện bom đơn giản này được xác thực thì đây sẽ là mối nghi ngại cho giới chức an ninh hàng không thế giới.

“Các lực lượng thập tự chinh cho rằng họ an toàn trên các máy bay trong khi chính họ lại hèn nhát ném bom oanh tạc đế chế Hồi giáo,” tạp chí Dabiq đăng tải, ám chỉ tới Nga và phương Tây. “Và vì vậy sự báo thù nhằm vào chính lực lượng này ngay trên khoang lái”, tổ chức IS tuyên bố.

Điện Kremlin hôm 17/11 cũng thừa nhận máy bay của Nga đã bị đánh bom, một kết luận trùng hợp với kết luận mà phương Tây đưa ra trước đó. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập còn cho rằng họ chưa tìm ra bằng chứng cho hành động tội phạm nêu trên.

Ngoài ra, tạp chí Dabiq cũng đăng tải hình ảnh được cho là các hộ chiếu của các công dân Nga đã thiệt mạng trong máy bay rơi, được các phần tử thánh chiến thu gom.

IS cho biết đã khai thác các kẽ hở về an ninh tại sân bay Sharm al-Sheikh để đặt bom trên máy bay của Nga. Sân bay Sharm al-Sheikh thường cho các hãng hàng không giá rẻ và các phi cơ được thuê để khai thác để chở khách du lịch đến các khu nghỉ dưỡng gần bờ biển Sinai (Ai Cập).

Tổ chức IS cũng tiết lộ kế hoạch ban đầu là định đánh bom máy bay thuộc một nước thành viên liên quân do Mỹ đứng đầu tham gia vào không kích tại Syria và Iraq, nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch sau khi Mátxcơva phát động chiến dịch không kích tại Syria.

“Và thế là trái bom đã được gài đặt trên máy bay (của Nga)… và tước đi mạng sống của 219 hành khách Nga và 5 tên thập tự chinh chỉ một tháng sau khi Nga khởi động chiến dịch không kích”, tổ chức IS cho hay.

Trước đó vào ngày 17/11, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập phát biểu tại họp báo ở Sharm al-Sheikh rằng không có thông tin về lỗ hổng an ninh tại sân bay nước này.

Nhóm khủng bố Sinai Province, một chi nhánh của IS tại Ai Cập, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công máy bay Nga. Tuy nhiên, giới chức Ai Cập nói rằng kết luận máy bay bị đánh bom còn quá sớm.

Không có chỗ an toàn trên đất Hồi giáo

Trong khi Ai Cập đang chống lại lực lượng khủng bố Hồi giáo tại bán đảo Sinai, nơi tiếp giáp với Israel, dải Gaza và kênh đào Suez, lực lượng IS nhấn mạnh cuộc tấn công máy bay Nga chủ yếu nhằm đáp trả các cuộc không kích của Nga và phương Tây.

“Điều này cho thấy Nga và phương Tây sẽ không có chỗ an toàn trên bộ và trên không tại thế giới của người Hồi giáo. Việc Nga và phương Tây không kích hàng ngày giết hại hàng tá người tại Syria chỉ mang lại những thương vong cho chính họ”, tổ chức IS cảnh cáo.

Kể từ khi xảy ra loạt tấn công đẫm máu tại thổ đô Paris ngày 13/11 khiến 129 người chết, cả Nga và Pháp đều tăng cường nhịp độ các cuộc không kích nhằm vào IS.

Ngày 17/11, Tổng thống Nga Putin cũng treo giải thưởng 50 triệu USD để lấy đầu những kẻ đã đặt bom nổ trên máy bay Nga. “Chúng tôi sẽ truy tìm chúng bất cứ nơi đâu trên hành tinh này và tiêu diệt chúng”, ông Putin tuyên bố.

Alexander Bortnikov, giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga, nhận định máy bay Nga có thể bị đánh bom được làm từ 1 kg thuốc nổ TNT.

Vũ Duy

Theo Reuters, Sputnik, NBCNews

 

 

IS công bố ảnh quả bom gài trên máy bay Nga - 2