1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS chặt đầu 18 sĩ quan và phi công Syria, dọa giết binh sĩ Mỹ

(Dân trí) - Trong đoạn video hành quyết con tin Mỹ Peter Kassig được tải lên mạng hôm nay, các phần tử thánh chiến của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo cũng công bố hình ảnh chặt đầu 18 tù nhân người Syria.

IS đã hành quyết nhiều người Iraq và Syria vốn phản đối nhóm này. (Ảnh minh họa)

IS đã hành quyết nhiều người Iraq và Syria vốn phản đối nhóm này. (Ảnh minh họa)

Đoạn video cho thấy các phiến quân đã giải ít nhất 18 tù nhân được cho là các sĩ quan và phi công Syria đi qua một hộp bằng gỗ chứa những chiếc dao dài màu đen, mỗi tên lấy một con dao khi họ đi qua, sau đó buộc họ quỳ gối thẳng hàng và chặt đầu họ.

"Hôm nay, chúng tôi hành quyết các binh sĩ của Bashar", một phiến quân mặc quần áo màu đen nói, nhắc tới Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

"Ngày mai, chúng tôi sẽ hành quyết các binh sĩ của các người (Mỹ). Và với sự cho phép của thánh Allah, chúng tôi sẽ đập vỡ cuộc viễn chinh cuối cùng này và Nhà nước Hồi giáo sẽ... bắt đầu tiêu diệt người dân của các người trên chính các đường phố của họ", IS đe dọa.

IS đã thực hiện một chiến dịch tấn công tại Iraq hồi tháng 6 sau khi chiếm một khu vực lãnh thổ lớn tại quốc gia láng giềng Syria và đã tiến hành các hành động tàn ác tại hai nước.

IS đã sát hại hàng trăm nam giới bộ lạc tại Iraq và Syria vốn phản đối nhóm này, tấn công các nhóm thiểu số và tôn giáo, bán phụ nữ làm nô lệ và hàng quyết hành chục nhân viên an ninh Iraq.

Nhóm phiến quân cũng tiến hành hàng loạt vụ chặt đầu con tin và ghi hình rồi tung lên mạng internet.

Đoạn video được tải lên mạng hôm nay cũng bao gồm cảnh IS hành quyết nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig, còn được biết tới với tên gọi Abdul-Rahman Kassig.

Kassig là con tin Mỹ thứ 3 bị hành quyết sau James Foley và Steven Sotloff.

An Bình
Theo AFP