1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq tuyên bố tìm thấy tranh "trị giá hàng triệu USD" của danh họa Picasso

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng hành pháp Iraq tuyên bố đã tìm thấy một bức tranh mà họ khẳng định là trị giá hàng triệu USD của danh họa Picasso sau một cuộc truy quét ma túy.

Iraq tuyên bố tìm thấy tranh trị giá hàng triệu USD của danh họa Picasso  - 1

Một bức tranh của danh họa Picasso được bán đấu giá vào năm 2016 (Ảnh: Getty).

Cảnh sát Iraq tuyên bố đã tìm thấy một bức tranh bị đánh cắp của danh họa huyền thoại người Tây Ban Nha Pablo Picasso trong một cuộc truy quét ma túy vào cuối tuần qua ở tỉnh Diyala, phía Đông nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Iraq dẫn lời tuyên bố của Bộ Nội vụ nước này đưa tin tác phẩm nghệ thuật trên đã bị thu giữ vào ngày 13/8 sau khi cảnh sát đột kích vào sào huyệt của một tổ chức buôn ma túy. Nhà chức trách không đưa ra thông tin chi tiết về tác phẩm vừa được tìm thấy, ngoại trừ lời khẳng định rằng nó có giá trị "hàng triệu USD".

Hiện chưa rõ tính xác thực của bức tranh nói trên.

Đại tá Bilal Sobhi, Giám đốc Văn phòng truyền thông chống ma túy của Bộ Nội vụ Iraq, cho biết: "Các băng nhóm buôn ma túy ở Iraq có dính líu đến nhiều loại tội phạm khác nhau, bao gồm giết người, trộm cắp, bắt cóc, tấn công tình dục, tham nhũng, và cả buôn bán cổ vật cũng như tác phẩm nghệ thuật".

Trước đó, cảnh sát Iraq được cho là đã thu giữ một bức tranh khác của danh họa Picasso vào năm 2009 sau khi phát hiện một người đàn ông đang cố bán bức tranh đó với giá 450.000 USD.

Bức tranh mang tên "Người đàn bà khỏa thân", đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia Kuwait trong cuộc chiến tranh giữa Iraq với quốc gia láng giềng vào năm 1990. Tuy nhiên, các chuyên gia tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp cũng như Bảo tàng Quốc gia Kuwait sau đó khẳng định rằng bức tranh bị thu giữ là hàng giả.

Theo RT