1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Iraq hôm qua 6/12 yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc rút quân khỏi nước này trong vòng 48 giờ hoặc Iraq sẽ sử dụng “mọi biện pháp đối phó sẵn có”.

Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã điều 130 -150 lính tới miền Bắc Iraq. (Ảnh: AFP).
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã điều 130 -150 lính tới miền Bắc Iraq. (Ảnh: AFP).

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết: "Nếu những lực lượng này không rút quân trong vòng 48 giờ, Iraq có quyền sử dụng mọi lựa chọn sẵn có “, trong đó có việc cầu viện đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq không được sự chấp thuận cũng như chính phủ Iraq không hề hay biết”.

Baghdad cho biết, lực lượng vũ trang cùng với xe tăng và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều động tới Iraq mà không có sự cho phép của họ. Những “lựa chọn sẵn có” ở đây ban đầu có thể chỉ là các giải pháp ngoại giao.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu sau đó gửi thư tới người đồng cấp Iraq Abadi, cho biết lực lượng vũ trang nước này sẽ không điều thêm quân chừng nào lo ngại của Baghdad được giải quyết. Tuy nhiên, ông Davutoglu không đề cập đến việc rút quân đang có mặt tại Iraq.

Truyền thông tuần qua đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa khoảng 130 -150 lính tới miền Bắc Iraq. Lực lượng này đồn trú ở một căn cứ tại khu vực Bashiqa thuộc tỉnh Nineveh nhằm huấn luyện các tình nguyện viên dòng Sunni mong muốn chiếm lại thành phố Mosul từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ lập tức rút quân. Yilmaz cho biết, lực lượng này được điều đến Iraq chỉ nhằm bảo vệ các chuyên gia huấn luyện, nhưng ông Obeidi phản bác vì cho rằng nhiệm vụ đó không cần tới quá nhiều binh sỹ như vậy.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq gần đây có dấu hiệu ấm lên nhưng vẫn trong tình trạng căng thẳng do quan hệ của Ankara với khu vực tự trị của người Kurrd cũng như quan điểm bất đồng về nội chiến Syria.

Minh Phương

Theo AFP