1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq “qua mặt” Iran về trữ lượng dầu

(Dân trí) - Iraq ngày 4/10 ra thông báo cho biết trữ lượng dầu của nước này tăng mạnh, vượt qua Iran để đứng thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đất nước bị chiến tranh tàn phá này vẫn đang phải vật lộn để tái thiết nền kinh tế.

 
Iraq “qua mặt” Iran về trữ lượng dầu - 1
Trữ lượng dầu của Iraq hiện ở mức 143,1 tỷ thùng.
 

Con số mới 143,1 tỷ thùng dầu cho thấy mức tăng 24% so với con số 115 tỷ thùng trước đây. Tuy nhiên theo số liệu của OPEC, Iraq vẫn đứng sau Ả rập Xê út và Venezuela xét về trữ lượng dầu được phát hiện.

 

“Trữ lượng dầu có thể khai thác được của Iraq là 143,1 tỷ thùng”, Bộ trưởng dầu mỏ Hussein al-Shahristani cho biết trong cuộc họp báo tại Baghdad, và cho biết thêm con số này không bao gồm trữ lượng dầu ở khu vực tự trị của người Kurd.

 

Ngoài ra còn có 33,486 tỷ thùng dầu nữa không thể chiết xuất được.

 

Ông cho biết thêm hiện Iraq có 66 giếng dầu, trong đó có 7 giếng dầu siêu lớn, chiếm tới 71% trữ lượng tập trung ở miền nam và 20% tập trung ở miền bắc, trong khi 9% ở miền trung.

 

Theo ông Shahristani, trữ lượng dầu được phát hiện ở giếng siêu khổng lồ Tây Qurna hiện có tổng cộng 43 tỷ thùng, trở thành giếng dầu lớn thứ hai thế giới.

 

Trữ lượng dầu của Iraq tăng lên 24% chủ yếu nhờ vào trữ lượng dầu ở Tây Qurna và Zubair gần đó.

 

Bộ trưởng Dầu lửa Iraq cho hay chi tiết về các con số mới sẽ được chuyển cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào cuối ngày thứ hai (giờ địa phương), nhưng một số nhà phân tích tỏ ra lo ngại về con số mới được thông báo.

 

“Về lâu về dài, trữ lượng dầu lớn lên cũng đầu nghĩa với hạn ngạch sản xuất lớn hơn, bởi trữ lượng là một trong những nhân tố dùng để tính toán hạn ngạch sản xuất tương ứng của các thành viên OPEC”, Ruba Husari, người sáng lập và là tổng biên tập iraqoilforum.com cho hay.

 

Husari cho rằng tuyên bố về trữ lượng mới “khá bất ngờ bởi có rất ít hoạt động để kiểm chứng tuyên bố và những gì hiện đang được thực hiện ở một số giếng dầu tại miền nam Iraq, như khảo sát địa chất 3-D, chỉ mới ở giai đoạn đầu”.

 

Các nhà phân tích năng lượng trước đó cho hay họ ước tính con số 115 tỷ thùng sẽ tăng, bởi dưới thời Saddam Hussein hầu như không có hoạt động khảo sát nào.

 

Iraq phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu thô, cung cấp cho 95% thu nhập của chính phủ. Hiện nước này đang nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng đã cũ kỹ cùng với thúc đẩy kinh tế sau nhiều thập kỷ chìm đắm trong xung đột và cấm vận.

 

Iraq hiện sản xuất khoảng 2,4 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng năm ngoái nước này đã trao hợp đồng cho các công ty năng lượng nước ngoài khai thác 10 giếng dầu, với hi vọng tăng sản lượng lên gấp 5 lần.

 

Tháng trước Iraq đã ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, gia hạn sử dụng đường ống dẫn dầu Ceyhan thêm 15 năm nữa và cũng đạt được thỏa thuận với Syria, theo đó xây dựng 2 đường ống nối Iraq với các hải cảng ở Địa Trung Hải. Ngoài ra Iraq cũng đang nỗ lực tìm kiếm tăng sản lượng khí đốt.

 

Phan Anh

Theo AFP