1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran và P5+1 đồng ý sẽ họp tiếp vào tháng 4

(Dân trí) – Iran và nhóm P5+1 đã nhất trí sẽ mở tiếp các cuộc đàm phán mới sau cuộc họp lịch sử vừa kết thúc ở Kazakhstan, nơi các cường quốc thế giới đưa ra nhượng bộ mới được Iran nhìn nhận là “thực tế hơn” các lần trước.

 Ông Saeed Jalili, Trưởng đoàn đàm phán của Iran.
 Ông Saeed Jalili, Trưởng đoàn đàm phán của Iran.  

Trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili đã bày tỏ lạc quan về triển vọng tiến hành các cuộc gặp kế tiếp sau khi khẳng định cuộc đàm phán lần này là một “bước ngoặt”.

“Những đề nghị mới của nhóm P5+1 thực tế hơn và Iran muốn chóng có các cuộc họp kế tiếp”, ông Jalili nói ngay trước khi kết thúc hai ngày họp ở cố đô Almaty của Kazakhstan.

Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên được nối lại giữa Iran và nhóm 6 cường quốc kể từ sau cuộc họp ở Mátxcơva hồi tháng 6 năm ngoái. Nhóm P5+1 gồm Đức và 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.

"Tôi rất lạc quan về kết quả cuộc gặp lần này. Rốt cuộc thì cuộc gặp cũng mang lại kết quả có lợi cho cả hai phía. Chúng ta đang ở thời điểm bước ngoặt và tôi cho rằng cuộc gặp ở Almaty sẽ mang tính lịch sử", trưởng đoàn đàm phán của Iran nói thêm.

Theo các nguồn tin từ Almaty, tại cuộc đàm phán lần này, nhóm P5+1 đã trao cho Iran một đề nghị “thoáng” hơn các lần trước khi đồng ý sẽ dỡ bỏ cấm vận vàng và đá quý cho Tehran để đổi lấy việc nước này ngừng hoàn toàn các hoạt động làm giàu uranium trên 20% tại cơ sở ngầm Fordo. Các đề nghị trước đây của P5+1 chỉ dỡ bỏ cấm vận đối với các linh kiện máy bay dân dụng.

“Cuộc đàm phán ở Almaty đã có tiến bộ rõ ràng, khiến cho các bên tham gia đều kỳ vọng về những điều tích cực trong vòng đàm phán tiếp theo”, chuyên gia nghiên cứu chính sách của Nga Andrei Baklitsky nhận định về cuộc đàm phán.

Dù đang bận rộn với lịch trình dày đặc của chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu và Trung Đông, tân Ngoại trưng MJohn Kerry cũng không quên bày tỏ hy vọng v tương lai đạt được thỏa thuận lâu dài với Iran.

“Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày ở Almaty đã diễn ra một cách nghiêm túc và có thể dẫn tới một thỏa thuận lâu dài, toàn diện”, ông nói không quên khẳng định Washington sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Tehran.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, các bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa Iran và P5+1 cũng ở Almaty vào tháng 4 tới sau khi các chuyên gia hạt nhân của hai bên sẽ tiến hành gặp mặt tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3.

Đức Vũ
Theo AFP