1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran từ chối yêu cầu hợp tác chống IS của Mỹ

(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm nay 15/9 cho biết Iran đã từ chối yêu cầu hợp tác chống phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) của Mỹ.

Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với cuộc chiến chống IS.

Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với cuộc chiến chống IS.

“Ngay từ đầu, Mỹ đã hỏi thông đại sự của nước này tại Iraq rằng liệu chúng tôi có thể hợp tác chống Daesh (viết tắt tiếng Ả rập của IS)”, thủ lĩnh tối cao Kamenei ra tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của ông.

“Tôi đã nói không, bởi bàn tay của họ vấy bẩn”, thủ lĩnh tối cao, người được cho là có tiếng nói cuối cùng đối với mọi vấn đề ở Iran cho hay.

“Ngoại trưởng Mỹ (John Kerry) đã đích thân hỏi (người đồng cấp Iran) Mohammad Javad Zarif và ông đã từ chối yêu cầu”, lãnh tụ Khamenei cho biết.

Ông cáo buộc Washinton đang tìm “cớ để đánh bom bất kỳ nơi nào mà không cần sự cho phép ở Iraq và Syria, giống như đã làm với Pakistan”.

Washington đã kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi quốc gia trong khu vực để chống lại IS, nhóm đã hoành hành khắp miền bắc Iraq và Syria trong thời gian qua.

Nhưng tuần trước ông Kerry đã loại trừ khả năng hợp tác với Tehran, viện dẫn “sự liên quan của nước này ở Syria và những nơi khác” và cả chính phủ Iran và Syria đều không được mời tới một hội nghị quốc tế về mối đe dọa IS được mở ở Paris vào hôm nay.

Tehran vẫn là đồng minh khu vực lớn của chính quyền Damascus trong suốt nhiều thập niên nắm quyền của Tổng thống Assad.

Iran đã kịch liệt phản đối tuyên bố của Tổng thống Obama vào thứ tư tuần trước rằng ông cho phép Mỹ không kích các mục tiêu của IS tại Syria mà không cần tham vấn với Damascus.

Trung Anh

Theo AFP