1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran trình làng tên lửa có thể "xuyên thủng mọi lá chắn phòng không"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Iran công bố tên lửa siêu vượt âm đầu tiên của họ, nhấn mạnh rằng vũ khí này có thể vượt qua mọi lá chắn phòng không của đối thủ.

Iran trình làng tên lửa có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không - 1

Mô hình tên lửa siêu vượt âm nội địa đầu tiên của Iran, Fattah (Ảnh: Tasnim).

Iran ngày 6/6 tuyên bố đã chế tạo thành công tên lửa siêu vượt âm có khả năng bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh, tương đương 18.500km/h.

Truyền hình nhà nước của Tehran cho biết, tên lửa có tên Fattah (kẻ chinh phạt) có tầm tấn công tối đa 1.400km. Iran tuyên bố tên lửa của họ có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không trong khu vực, kể cả các hệ thống của Mỹ và Vòm sắt của Israel.

Tehran cũng công bố hình ảnh mô hình của tên lửa Fattah, tên lửa siêu vượt âm nội địa đầu tiên do nước này phát triển.

Iran tuyên bố rằng Fattah là "một bước nhảy vọt trong lĩnh vực tên lửa".

Tuần trước, chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh cho biết Fattah vượt qua tất cả các cuộc thử nghiệm.

Vũ khí được xem là siêu vượt âm khi nó sở hữu tốc độ nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh (6.174km/h).

Tốc độ và khả năng cơ động giúp các tên lửa siêu vượt âm trở nên nguy hiểm hơn đối với hầu hết các hệ thống phòng không. Ngoài ra, thời gian đốt cháy động cơ tên lửa được rút ngắn khiến việc phát hiện chúng bằng hệ thống cảnh báo sớm trên quỹ đạo trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Nếu đây là thông tin chính xác thì Iran đã chính thức gia nhập vào cuộc đua siêu vượt âm với các cường quốc quân sự khác như Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Trong thời gian qua, Mỹ ngày càng lo ngại rằng Nga và Trung Quốc đã thành công hơn trong phát triển vũ khí siêu vượt âm. Chỉ trong vòng 3 năm, Mỹ đã đầu tư hàng chục tỷ USD để phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Nga trong thời gian qua đã triển khai tên lửa siêu vượt âm trong chiến dịch quân sự ở Ukraine - đánh dấu lần đầu tiên vũ khí dạng này được đưa vào tác chiến trên thế giới. 

Nga hiện đã đưa vào biên chế dòng tên lửa Kinzhal (nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh) hay Avangard (nhanh gấp 20 lần tốc độ âm thanh). Trong khi đó, Trung Quốc hiện cũng đã có tên lửa siêu vượt âm sẵn sàng triển khai. Giới chức quân sự Mỹ nhiều lần thừa nhận Washington đang đi sau nhiều năm so với các đối thủ chiến lược trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm.

Theo Reuters, AP