1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phá vỡ một mạng lưới gián điệp

(Dân trí) - Hãng thông tấn Isna đưa tin, nhà chức trách Iran đã phát hiện mạng lưới gián điệp ở thành phố Kermansha, tây bắc nước này, nơi có người Kurd thiểu số hoạt động mạnh.

Cảnh sát đã bắt giữ các thành phẩn nổi dậy của nhóm ly khai Pejak người Kurd ở Iran, những kẻ chịu trách nhiệm vụ tấn công thành phố năm 2006. Một lãnh đạo tình báo cao cấp của Iran giấu tên cho hay, nước này đã xác định được 5 mạng lưới gián điệp gồm 20 thành viên hoạt động trên lãnh thổ Iran và tiến hành bắt giữ thành công. 

 

Theo nguồn tin trên, thành viên của mạng lưới Pajek có cả dân địa phương lẫn người nước ngoài, được hậu thuẫn về tài chính và nằm dưới quyền chỉ huy của các cơ quan tình báo thù địch với nước Cộng hòa Hồi giáo. Mục tiêu tấn công của chúng là các cơ sở  quân sự, chính trị, văn hóa, xã hội của nước này.

 

Kermanshah là một thành phố đông người Kurd nằm cách Tehran 450 km và giáp với vùng Kurdistan của Iraq. Cảnh sát Iran đã bắt giữ 3 thành viên của Pejak cùng hơn 10 kg thuốc nổ. Nguồn tin trên kết luận, nhóm gián điệp này chính là tác giả của vụ tấn công bằng bom vào các cơ quan chính quyền ở Kermanshah hồi tháng 5/2006, làm 7 người bị thương và bị các kẻ thù của Iran là Mỹ và Israel xúi giục.

 

Chính phủ Iran thường cáo buộc Mỹ đã giúp đỡ các nhóm vũ trang thuộc các cộng đồng tộc người, tôn giáo thiểu số chủ yếu tập trung ở các vùng biên giới của Iran. Pejak là đảng ly khai người Kurd ở Iran, có quan hệ mật thiết với Đảng công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc xung đột giữa Pejak và các lực lượng an ninh Iran thường xuyên diễn ra ở khu vực phía bắc, tại các khu vực đông người Kurd sinh sống và vùng biên giới giáp với Azerbaïjan.

 

Tháng 2/2007 đã nổ ra các vụ xung đột quyết liệt giữa lực lượng quân đội Iran với các thành phần nổi dậy người Kurd giáp Azerbaïdjan. Iran cho biết đã tiêu diệt 50 quân nổi dậy người Kurd và có 14 lính Iran thiệt mạng trong chiến dịch quân sự bằng trực thăng được tiến hành.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP