1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nói tên lửa siêu vượt âm có thể bay tới Israel trong chưa tới 7 phút

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sau khi trình làng tên lửa siêu vượt âm Fattah nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh, Iran đã phát đi thông điệp cảnh báo vũ khí này có thể bay tới Israel trong 400 giây (6,6 phút).

Iran nói tên lửa siêu vượt âm có thể bay tới Israel trong chưa tới 7 phút - 1

Tấm bảng lớn trên đường phố Iran với dòng chữ "400 giây bay tới Tel Aviv" và hình ảnh tên lửa siêu vượt âm Fattah (Ảnh: Eurasian Times).

Iran ngày 6/6 tuyên bố đã chế tạo thành công tên lửa siêu vượt âm Fattah có khả năng bay nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh, tương đương 18.500km/h. Nếu thông tin này chính xác, Iran đã trở thành một trong số ít quốc gia có thể phát triển thành công dòng tên lửa uy lực được xem là tương lai của tác chiến.

Theo The Jerusalem Post, sau buổi lễ ra mắt, Iran đã treo các tấm bảng lớn trên khắp thủ đô Tehran với nội dung "400 giây bay tới Tel Aviv (Israel)" cả bằng tiếng Ba Tư và tiếng Do Thái. Giới quan sát nhận định, tấm biển này dường như nhằm cảnh báo Israel, đối thủ "không đội trời chung" với Iran trong khu vực.

Trước đó, trong buổi lễ công bố tên lửa Fattah (kẻ chinh phạt), Iran tuyên bố dòng vũ khí này có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không trong khu vực, kể cả các hệ thống của Mỹ và Vòm sắt của Israel.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này luôn có giải pháp để chống lại các vũ khí của Iran.

"Tôi nghe đối thủ nói về vũ khí mà họ đang phát triển. Đối với bất cứ vũ khí nào, chúng tôi đều có phương án đối phó tốt hơn dù nó trên mặt đất, trên không hay trên biển, bao gồm cả khía cạnh phòng thủ và tấn công. Chúng tôi sẽ biết cách bảo vệ công dân Israel và cách giáng một đòn chí mạng vào đối thủ nếu họ bắt đầu một cuộc chiến chống lại chúng tôi", ông cho biết.

Căng thẳng giữa Israel - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong nhiều năm qua. Israel thường xuyên cáo buộc đối thủ Tehran đang tận dụng tình hình xung đột ở Syria để thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài gần biên giới Israel. Tính từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công ở Syria nhằm vào mục tiêu Iran, theo AFP. 

Ngoài ra, mâu thuẫn giữa 2 nước còn liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Israel từng cảnh báo sẵn sàng cho kịch bản tập kích cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả nếu điều trên xảy ra. 

Theo The Jerusalem Post