1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran nêu điều kiện thả tàu chở dầu Anh

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết Tehran có thể thả tàu chở dầu Anh nếu London có động thái tương tự với tàu chở dầu Iran bị Anh bắt giữ hồi tháng trước.

Iran vây bắt tàu dầu Anh “như phim hành động”
Iran nêu điều kiện thả tàu chở dầu Anh - 1

Tàu chở dầu Stena Impero (Ảnh: SCMP)

“Chúng tôi không muốn kéo dài căng thẳng với một số nước châu Âu. Nếu họ giữ cam kết với khuôn khổ quốc tế và từ bỏ các hành động sai trái của họ, bao gồm những gì họ đã làm tại Gibraltar, họ sẽ nhận được phản hồi tương xứng từ phía Iran”, Tổng thống Hassan Rouhani ngày 24/7 cho biết.

Phát biểu của Tổng thống Rouhani được cho là sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Anh và Iran sau khi ông Boris Johnson trở thành tân thủ tướng Anh. Hiện chưa rõ chính phủ mới của Anh sẽ phản ứng như thế nào với đề xuất từ phía Iran về việc trao đổi hai tàu chở dầu bị bắt giữ.

Tổng thống Rouhani cho biết mặc dù Iran không tìm kiếm xung đột quân sự, song nước này không cho phép các mối đe dọa nhằm vào an ninh của Iran tại eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực.

Anh ngày 4/7 đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran tại eo biển Gibraltar vì nghi ngờ tàu này chở dầu tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Iran đã bác bỏ cáo buộc này, gọi đây là hành động “cướp biển” và cảnh báo sẽ đáp trả.

Ngày 19/7, Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh tại eo biển Hormuz, sau khi cáo buộc tàu này có liên quan tới một vụ va chạm với tàu cá Iran và không tuân thủ cảnh báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tuyên bố hành động bắt tàu chở dầu Anh đã cho thấy “những dấu hiệu đáng lo ngại” khi Iran lựa chọn “con đường nguy hiểm với hành vi bất hợp pháp và gây bất ổn”.

Chính quyền Anh đang xem xét một loạt phương án để trừng phạt Iran sau vụ bắt tàu chở dầu. Anh cũng kêu gọi các tàu chở dầu của nước này tránh xa khu vực eo biển Hormuz, nơi nằm trong tầm giám sát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tổng thống Rouhani hôm qua đã lên tiếng ca ngợi hành động bắt tàu chở dầu Anh của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

“Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã dũng cảm bắt tàu chở dầu Anh vì tàu này từ chối tuân thủ các mệnh lệnh và cảnh báo. Họ đã thực hiện một nhiệm vụ đúng đắn, chính xác và chuyên nghiệp. Tôi tin rằng cả thế giới sẽ phải cảm kích Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vì họ đã đảm bảo an ninh cho vịnh Ba Tư”, ông Rouhani nói.

Tổng thống Rouhani khẳng định Iran sẽ không dung thứ cho việc “thiếu kỷ luật” tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

“Tuy nhiên chúng tôi không mong muốn căng thẳng quân sự, những hành động của chúng tôi cho đến nay đều tương xứng với hành vi vi phạm của đối phương, như trường hợp máy bay không người lái xâm phạm (Iran)”, ông Rouhani nói, đề cập tới vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái Mỹ gần đây.

Liên quan tới căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Hossein Dehqan, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, hôm qua tuyên bố toàn bộ căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đều trở thành mục tiêu tấn công trực tiếp của Iran nếu Washington quyết định gây chiến với Tehran. Ông Dehqan cảnh báo bất kỳ cuộc chiến nào của Mỹ nhằm vào Iran cũng đồng nghĩa với việc Washington phải đối mặt với không chỉ Iran mà còn các đồng minh của Tehran trên toàn khu vực.

Thành Đạt

Theo Guardian