Iran lên tiếng về hình ảnh vệt loang quanh đảo "huyết mạch dầu mỏ"
(Dân trí) - Giới chức Iran lên tiếng sau khi truyền thông nước ngoài cho rằng vệt loang màu xám và trắng quanh đảo Kharg là do sự cố tràn dầu rộng tới 45km2.

Hình ảnh mà chuyên gia và truyền thông phương Tây nghi là dầu tràn quanh đảo Kharg của Iran (Ảnh: Reuters).
Công ty vận hành các cảng dầu mỏ của Iran ngày 10/5 đã bác bỏ các thông tin về một vụ rò rỉ dầu gần đảo Kharg, theo truyền thông nhà nước Iran, sau khi ảnh vệ tinh trong tuần này dường như cho thấy một vệt dầu lớn ở phía tây trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này trên vịnh Ba Tư.
Đại diện của công ty Iran cho biết các cuộc kiểm tra không phát hiện bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào từ các bể chứa, đường ống, cơ sở bốc dỡ hay các tàu chở dầu hoạt động gần hòn đảo này. Ông cũng cho biết Trung tâm Hỗ trợ Khẩn cấp Hàng hải Tương hỗ (MEMAC), một tổ chức khu vực chuyên xử lý ô nhiễm biển, cũng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào trong khu vực.
Vị quan chức này cho biết các nhóm chuyên trách Iran đã tiến hành thêm các cuộc kiểm tra thực địa và xét nghiệm trong phòng thí nghiệm sau khi xuất hiện các thông tin nói trên, đồng thời không phát hiện “dù là dấu vết rò rỉ nhỏ nhất”.
Trước đó, các nguồn tin cho biết, vùng nước xung quanh đảo Kharg, nơi Iran thực hiện hoạt động chính liên quan tới xuất khẩu dầu mỏ, xuất hiện những dấu hiệu khác thường.
Cụ thể, vệt nghi là dầu tràn, xuất hiện trên ảnh dưới dạng lớp loang màu xám và trắng, bao phủ vùng biển phía tây hòn đảo dài khoảng 8km này, theo các hình ảnh từ các vệ tinh Sentinel-1, Sentinel-2 và Sentinel-3 thuộc chương trình Copernicus chụp trong các ngày 6-8/5.
“Từ hình ảnh quan sát được, vệt loang này có đặc điểm phù hợp với dầu”, Leon Moreland, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Quan sát Xung đột và Môi trường, cho biết. Ông ước tính khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 45km2.
Đảo Kharg là nơi quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy các mục tiêu quân sự trước đó trong cuộc chiến. Đây là trung tâm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran tới các đối tác nước ngoài.
Hải quân Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran nhằm ngăn tàu chở dầu của Tehran ra vào, trong khi lực lượng Mỹ và Iran liên tục đụng độ tại Vùng Vịnh.
Căng thẳng ở Hormuz đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy của các sản phẩm dầu khí ra thế giới.
Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Ả rập Xê út Aramco, Amin Nasser, cho biết thị trường năng lượng toàn cầu sẽ cần thời gian để phục hồi, ngay cả khi hoạt động lưu thông qua tuyến hàng hải chiến lược này được nối lại ngay lập tức.
Ông nói rằng, khoảng 1 tỷ thùng dầu đã không được đưa ra thị trường kể từ khi xung đột ở Trung Đông nổ ra, gây tình trạng gián đoạn vận tải nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại eo biển Hormuz.
Trước đó, ông Nasser từng cảnh báo rằng việc phong tỏa kéo dài tuyến đường thủy này sẽ là một “thảm họa” đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.
“Nếu hoạt động thương mại được nối lại ngay lập tức hoặc ngay hôm nay qua eo biển Hormuz, thị trường dầu mỏ sẽ cần vài tháng để tái cân bằng”, ông nhận định.
Iran liên tục tuyên bố rằng các gián đoạn đối với hoạt động hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột.
Iran bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn vào tháng trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh phong tỏa nhằm vào tàu thuyền và các cảng của Iran.





