Mỹ triển khai 50.000 quân ở Trung Đông, Iran mở chiến tuyến 3.000km
(Dân trí) - Các cuộc tấn công tái diễn của Iran vào các nước láng giềng kéo dài khoảng 3.000km, mở rộng chiến trường, nhằm phân tán lực lượng phòng thủ của Mỹ trong khu vực.

Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông (Ảnh: Reuters).
Iran đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông trong vài ngày qua khi nước này tìm cách tiếp tục cuộc xung đột "ăn miếng trả miếng" với Mỹ. Trong vòng tấn công gần đây, Iran đã trút hỏa lực xuống Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, UAE và Jordan.
Đây là một mặt trận dài khoảng 3.000km kéo dài từ Amman đến eo biển Hormuz. Đó là chiến tuyến khổng lồ, và mục tiêu của Iran là mở rộng xung đột ra diện rộng nhất có thể. Điều này khiến việc ngăn chặn Iran trở nên khó khăn hơn vì Iran là một quốc gia lớn và họ có thể đặt tên lửa cũng như máy bay không người lái (UAV) ở nhiều nơi để tấn công.
Mục tiêu hiện tại của Iran gồm nhiều tầng nấc. Một tầng là làm cho có vẻ như Tehran không tập trung quyền ra quyết định tại Tehran. Điều này khiến một số cuộc tấn công của Iran có vẻ như thể được thực hiện bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giả thuyết đặt ra là Iran sau đó có thể đang dùng chiến thuật “kẻ đấm, người xoa”. Chính phủ Iran sẽ cố gắng giảm leo thang, còn IRGC sẽ leo thang. Đây là phương pháp mà Iran đã sử dụng trong các thỏa thuận với phương Tây suốt nhiều thập niên. Giờ đây, họ đang áp dụng nó trong thời chiến.
Một khía cạnh khác trong chính sách của Iran là cố gắng đưa ra một đề xuất quản lý eo biển Hormuz. Họ cố tỏ ra rằng nếu các quốc gia khác chịu ngồi vào bàn đàm phán, thì một loại thỏa thuận nào đó có thể đạt được, trong đó Iran sẽ quản lý Hormuz.
Iran sẽ thương lượng để nhận phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển này, điều mà Mỹ sẽ phản đối. Đề xuất này là để Iran và các bên khác nhận một khoản phí từ các tàu thuyền qua lại, về cơ bản có nghĩa là họ nắm quyền kiểm soát. Mỹ nhiều khả năng sẽ không chấp nhận điều này.
Mỹ tiếp tục các cuộc không kích mới vào Iran, buộc các lực lượng Iran phải chịu trách nhiệm về việc tấn công một tàu thương mại khác ở eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, “trong 3 đêm tấn công, Mỹ đã đánh trúng hơn 300 mục tiêu theo chỉ thị của Tổng tư lệnh nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại qua lại eo biển”.
Đáp lại, Iran không kích trả đũa nhằm vào các căn cứ của Mỹ khắp khu vực. Mặt trận dài 3.000km của Iran là cách nước này tìm cách phân tán, gây sức ép lên lực lượng phòng thủ của Mỹ. Họ đã tạo ra quá nhiều mặt trận ở nhiều nơi đến mức Mỹ sẽ khó có thể đối phó với “chiếc hộp Pandora” kiểu này. Làm thế nào để đóng chiếc nắp hộp lại vẫn là điều chưa rõ ràng, và có vẻ như Iran đã sẵn sàng tiếp tục làm điều này trong tương lai gần.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), số lượng binh sĩ Mỹ đang triển khai ở Trung Đông đã vượt quá 50.000 người. "Hơn 50.000 quân nhân Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp Trung Đông", CENTCOM cho biết trên X.





