1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran lần đầu tiên trình làng chiến đấu cơ tự sản xuất

Trong cuộc tập trận quy mô hôm qua, không quân Iran triển khai chiếc máy bay ném bom hiệu Saegheh. Loại chiến đấu cơ do chính các kỹ sư Iran nghiên cứu chế tạo này được coi là có tính năng còn mạnh hơn cả F-18 khét tiếng của Mỹ.

Theo truyền hình quốc gia Iran, máy bay ném bom Saegheh (nghĩa là Tia chớp) được triển khai sau khi đã trải qua hàng loạt chuyến bay thử trong suốt một năm qua. Chiếc máy bay đời mới xuất hiện trên bầu trời Iran và phóng hai quả rocket đầy uy lực trong cuộc tập trận.

Iran tuyên bố, chính các kỹ sư trong nước đã thiết kế, thử nghiệm, sửa đổi và cải tiến chiếc máy bay Saegheh với buồng lái tương đối nhỏ và chỉ có một phi công điều khiển. Họ tự hào rằng, Saegheh có tính năng vừa bắn rocket không đối đất lại vừa có thể ném bom oanh tạc mục tiêu.

Tư lệnh quân đội Iran Attollah Salehi cũng khẳng định, không có nước nào hỗ trợ Iran trong quá trình nghiên cứu và chế tạo loại máy bay ném bom Saegheh.

Cuộc tập trận của Iran có mật danh "Zolfaghar Blow” bắt đầu diễn ra từ ngày 19/8. Ngoài sự xung trận ấn tượng của Saegheh, Iran còn đưa vào thử nghiệm tên lửa đất đối đất tầm ngắn, tên lửa bắn từ tàu ngầm tấn công các mục tiêu trên mặt đất, các loại bom laser và một hệ thống phòng không đời mới.

Trước đó, Iran cũng phóng thử một loạt hỏa tiễn trên Vịnh Persian, bao gồm loại tên lửa đặc biệt mà họ khẳng định có khả năng tàng hình trước radar đối phương và có thể sử dụng nhiều đầu đạn để công phá một loạt mục tiêu cùng một lúc.

Đề cập đến cuộc diễn tập “Zolfaghar Blow”, tướng tư lệnh không quân Iran Karim Ghavami nhấn mạnh: “Cuộc tập trận nhằm chứng tỏ rằng chúng ta sẵn sàng xả thân bảo vệ tổ quốc cho tới giọt máu cuối cùng".

Tehran vốn lo ngại về sự có mặt của quân đội Mỹ tại hai nước láng giềng Iraq và Afghanistan.Trong khi đó, cộng đồng quốc tế lại đang đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt Iran vì tội không chấm dứt hoạt động làm giàu uranium theo hạn chót mà Liên Hợp Quốc đưa ra vào ngày 31/8 vừa qua.

Iran đã tự chế tạo được xe tăng, xe bọc thép chở quân và các loại tên lửa kể từ năm 1992. Tới năm 2005, nước này còn tuyên bố bắt đầu tự sản xuất ngư lôi. Sau một thời gian dài phụ thuộc vào nguồn vũ khí nhập khẩu, Iran đang chuyển sang xuất khẩu thiết bị quân sự tới hơn 50 quốc gia với doanh thu khoảng 100 triệu USD mỗi năm.

Theo Thành An
Tiền phong/AP