1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Iran: Không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào khi đang bị Israel tấn công

Thanh Thành

(Dân trí) - Iran tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của chương trình hạt nhân trong khi đang bị Israel tấn công.

Iran: Không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào khi đang bị Israel tấn công - 1

Lực lượng chức năng Israel điều tra hiện trường một hố bom sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở Be'er Sheva ngày 20/6 (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố hôm 20/6 của Iran được đưa ra giữa lúc châu Âu đã cố gắng thuyết phục Tehran quay lại đàm phán trong khi Washington cân nhắc liệu có nên tham gia vào cuộc xung đột này hay không.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh, "không có chỗ cho các cuộc đàm phán với Mỹ cho đến khi hành động xâm lược của Israel dừng lại".

Nhưng sau đó, ông Araqchi đã đến Geneva (Thụy Sĩ) để đàm phán với các ngoại trưởng châu Âu, nơi các nước châu Âu hy vọng sẽ giúp thiết lập một con đường quay trở lại ngoại giao về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước cuộc họp với Pháp, Anh, Đức và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) là Đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và An ninh của EU Kaja Kallas, ông Araqchi được thông báo rằng Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán trực tiếp.

Nhưng các nhà ngoại giao cho biết không có nhiều kỳ vọng về một bước đột phá.

Một quan chức cấp cao của Iran nói rằng, nước này đã sẵn sàng thảo luận về các hạn chế đối với việc làm giàu uranium nhưng bất kỳ đề xuất nào về việc làm giàu uranium bằng không - không thể làm giàu uranium - sẽ bị bác bỏ, "đặc biệt là hiện nay khi Israel đang tiến hành các cuộc tấn công".

Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 13/6, nói rằng Tehran "đang trên bờ vực phát triển vũ khí hạt nhân". Bản thân Israel cũng được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng Tel Aviv không xác nhận cũng không phủ nhận điều này.

Và Iran, quốc gia tuyên bố chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hòa bình, đã trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để đáp trả.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến 639 người dân Iran thiệt mạng, theo Cơ quan Thông tấn của các Nhà hoạt động Nhân quyền, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ theo dõi Iran. Trong số này có những nhà khoa học hạt nhân và quan chức quân sự cấp cao.

Tại Israel, 24 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, theo các nhà chức trách.

Tuy nhiên, các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran cho đến nay chỉ gây ra rủi ro hạn chế về ô nhiễm, các chuyên gia cho biết. Nhưng họ cũng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr ở Iran đều có thể gây ra thảm họa hạt nhân.

Israel tuyên bố quyết tâm phá hủy năng lực hạt nhân của Iran nhưng muốn tránh bất kỳ thảm họa hạt nhân nào.

Trước cuộc họp vào ngày 20/6 tại Geneva, Ngoại trưởng Arqachi đã cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và cho biết các cuộc tấn công của Israel đã làm suy yếu kế hoạch đàm phán với các quan chức Mỹ vào ngày 15/6 nhằm đi đến một thỏa thuận "rất hứa hẹn" về chương trình hạt nhân của Iran.

Một tuần sau khi xung đột bùng nổ, Israel cho biết đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự trong đêm, bao gồm các địa điểm sản xuất tên lửa, một cơ quan nghiên cứu tham gia phát triển vũ khí hạt nhân ở Tehran và các cơ sở quân sự ở miền tây và miền trung Iran.

Trước tình hình này, Qatar đã yêu cầu các công ty năng lượng nâng cao nhận thức về những rủi ro đối với nguồn cung cấp khí đốt toàn cầu tại Mỹ và châu Âu. 

Hôm 19/6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định về việc có tham chiến hay không trong 2 tuần tới.

Theo Reuters