1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran khởi động tập trận hải quân tại Vịnh Péc-xích

(Dân trí) - Iran hôm qua đã tiến hành tập trận hải quân tại Vịnh Péc-xích, chỉ 3 ngày trước khi nước này tiến hành một cuộc tập trận hải quân lớn khác ở eo biển chiến lược Hormuz.

 Iran phô diễn sức mạnh hải quân trong cuộc tập trận

 Iran phô diễn sức mạnh hải quân trong cuộc tập trận Fajr 91.


Hãng tin Fars dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Đô đốc Alireza Nasseri, cho biết các đơn vị hải quân Iran đã bắt đầu cuộc tập trận Fajr 91 kéo dài 4 ngày tại South Pars, mỏ khí đốt chung giữa Iran và Cata.

Cuộc tập trận Fajr 91 nhằm cải thiện "năng lực thực thi các kịch bản phòng thủ và an ninh".

Theo kế hoạch, từ ngày 28/12 tới, Iran cũng sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân khác kéo dài 6 ngày ở vùng biển phía Nam nước này.

“Cuộc tập trận mang tên Velayat 91, diễn ra đồng thời ở cả eo biển Hormuz, biển Oman và một số địa điểm khác trên Ấn Độ Dương”, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran, Thiếu tướng Habibollah Sayyari, cho biết.

Cuộc tập trận diễn ra trên diện tích 1 triệu km2 với các nội dung trải rộng trong cả lĩnh vực phối hợp phòng thủ, thử nghiệm tên lửa, tàu chiến và tàu ngầm. Một trong các mục tiêu tập trận Velayat 91 lần này là nhằm đối phó với các mối đe dọa của kẻ thù, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tháng 12 năm ngoái, Iran cũng tổ chức cuộc tập trận hải quân tương tự mang tên Velayat 90, kéo dài 10 ngày tại vùng Vịnh, Biển Hormuz và Biển Oman nhằm phô trương khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ lãnh hải. Khi đó, Iran đã bắn thử các tên lửa tầm xa và tầm ngắn ở eo biển Hormuz, trong khi các tàu ngầm bắn trúng các mục tiêu định trước bằng ngư lôi do nước này tự chế tạo.

Đức Vũ
Theo AFP, Xinhua