Iran dọa phá hủy ngành dầu mỏ Vùng Vịnh nếu Mỹ tái xung đột

(Dân trí) - Iran dọa tiếp tục tấn công hạ tầng dầu khí Vùng Vịnh nếu xung đột với Mỹ tái diễn.

Iran dọa phá hủy ngành dầu mỏ Vùng Vịnh nếu Mỹ tái xung đột - 1

Iran tập kích Bahrain để trả đũa cuộc không kích của Mỹ, Israel (Ảnh: Reuters).

Thiếu tướng Majid Mousavi, Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 21/4 phát biểu trên truyền thông quốc gia rằng việc Mỹ tiếp tục các hành động chống lại Iran sẽ là một “sai lầm”.

Ông cảnh báo các cơ sở dầu mỏ tại khu vực Vùng Vịnh sẽ bị tổn hại nếu các quốc gia láng giềng cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ để thực hiện tấn công Iran.

“Nếu các nước láng giềng cho phép Mỹ sử dụng cơ sở vật chất của họ để tấn công Iran, họ nên nói lời tạm biệt với hoạt động sản xuất dầu mỏ tại khu vực Trung Đông”, ông Mousavi khẳng định.

Mỹ hiện có các căn cứ và quân đội đồn trú tại nhiều quốc gia khắp Vùng Vịnh. Các căn cứ này cũng như các hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran trong cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện vẫn chưa thể đưa ra đánh giá về mức độ thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông sau các cuộc tập kích trả đũa từ Iran.

“Chúng tôi chưa có con số cuối cùng về mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng của chúng ta tại hải ngoại”, quyền Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Jules Hurst, phát biểu trong một buổi họp báo về dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027.

Quan chức này cho biết thêm: “Điều đó thực sự phụ thuộc vào việc chúng tôi quyết định tái thiết các cơ sở đó như thế nào, hoặc liệu chúng tôi có thực hiện hay không; các đối tác của chúng tôi cũng có thể sẽ đóng góp một phần vào việc xây dựng đó. Vì vậy, chúng tôi chưa có một ước tính chính xác về những gì cần thiết để khôi phục lại các cơ sở này”.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quy mô lớn chống lại Iran vào ngày 28/2. Vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một lệnh ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần với Iran. Chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn này hết hiệu lực, ông Trump thông báo gia hạn cho đến khi Tehran đưa ra được một “đề xuất thống nhất” nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Iran coi quyết định ngừng bắn này của Mỹ là động thái “câu giờ” và “vô nghĩa” khi tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

Theo hãng thông tấn Tasnim, Iran đã chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản xung đột tái diễn và cũng đã sắp đặt những bất ngờ mới cho một vòng xung đột tiềm tàng mới.

Trong 2 tuần qua, Iran luôn đánh giá khả năng tái xung đột ở mức cao và trên cơ sở đó, đã thực hiện một số đợt triển khai lại lực lượng quân sự cũng như chuẩn bị một danh sách mục tiêu mới cho mục đích này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran sẽ không đàm phán dưới cái bóng của những lời đe dọa và sẵn sàng tung ra những "quân bài mới" trên chiến trường.

Theo Tasnim