1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa kiện Mỹ lên tòa án quốc tế để đòi lại 2 tỷ USD

(Dân trí) - Chính quyền Iran hôm qua 25/4 tuyên bố đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague liên quan đến số tài sản trị giá 2 tỷ USD của Tehran bị Washington đóng băng.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh minh họa: AP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh minh họa: AP)

Iran nhấn mạnh nếu các quỹ bị đóng băng trị giá 2 tỷ USD của nước này bị tận dụng để bồi thường cho nạn nhân trong các vụ tấn công mà Tehran bị cho là có dính líu, Iran sẽ khởi kiện chính quyền Mỹ lên ICJ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Mỹ tuần trước đã ra phán quyết ủng hộ việc sử dụng số tài sản đóng băng của Iran cho việc bồi thường. Quyết định của tòa án có giá trị với hơn 1.000 người Mỹ, hoặc là những người sống sót, hoặc là thân nhân của các nạn nhân đã thiệt mạng trong các vụ tấn công bị nghi có liên quan đến Iran.

Các vụ tấn công này bao gồm vụ đánh bom xe năm 1983 tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut và một vụ đánh bom xe khác ở Khobar, Ả rập Xê út năm 1996.

Iran đến nay tiếp tục phủ nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công này và cho rằng Mỹ dùng những cáo buộc này để viện cớ sử dụng các tài sản đã đóng băng của Iran thông qua phán quyết của Tòa án tối cao.

“Chúng tôi buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm bảo toàn tài sản của Iran, nếu các tài sản này bị cưỡng đoạt, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện lên ICJ yêu cầu Mỹ hoàn trả”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết hôm qua.

Tuy nhiên, các luật sư cho biết, hiện chưa rõ phán quyết của tòa có được chấp nhận trong trường hợp này hay không.

Minh Phương

Theo NYTimes