1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư

(Dân trí) - Tuyên bố đáp trả cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ tổ chức ở vùng Vịnh Ba Tư, tướng quân đội Iran dọa sẽ đánh chìm tàu chiến Mỹ nếu cảm thấy bị đe dọa.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin địa phương Iran ngày 11/5 cho biết, Tướng Ali Fadavi, Tư lệnh hải quân thuộc Vệ Binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi đầu tuần này đã cảnh báo: “Bất cứ nơi nào người Mỹ xuất hiện, họ sẽ thấy chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhấn chìm các tàu chiến Mỹ nếu họ có bất cứ sai lầm dù nhỏ nhất nào ở vùng vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, hoặc biển Oman”.

Vị đô đốc hải quân này cũng gọi sự hiện diện của Mỹ ở vịnh Ba Tư là “một tội ác”. “Hiện có khoảng 60 tàu quân sự nước ngoài ở vịnh Ba Tư, hầu hết là của Mỹ, Pháp và Anh. IRGC đang giám sát chặt chẽ các tàu này từng giờ”, ông Fadavi nói.

Trước đó, ông Fadavi đã chỉ trích một nghị quyết gần đây của Quốc hội Mỹ nhằm chống lại các hoạt động của Iran tại vùng Vịnh Ba Tư và tuyên bố rằng, cả Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới không có quyền can thiệp vào hoạt động của Tehran.

Tư lệnh hải quân Iran cũng khẳng định vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là một trong những vùng biển chiến lược quan trọng nhất của thế giới. Chúng đặc biệt quan trọng đối với Iran, quốc gia có đường biên giới biển dài nhất trong khu vực.

Hồi đầu tháng, ông Ayatollah Seyyed Ali Khamene, lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng từng nói rằng: “Bờ biển Vịnh Ba Tư và phần lớn bờ biển Oman thuộc về Iran; do đó Iran phải có mặt ở khu vực này, diễn tập và thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, Mỹ và các nước khác không có quyền làm vậy nếu không có sự cho phép của chúng tôi”. Thông cáo trên được đưa ra nhằm đáp trả một cuộc tập trận trên biển quy mô lớn do Mỹ tổ chức với sự tham gia của 30 quốc gia từ khắp các châu lục.

Quan hệ Mỹ-Iran thời gian gần đây có xu hướng leo thang trở lại sau thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 năm ngoái. Đầu tháng này, Iran cũng từng đe dọa sẽ cấm tàu chiến Mỹ và đồng minh qua lại eo biển Hormuz vốn do nước này kiểm soát. Chính quyền Iran cũng đang cân nhắc kiện chính phủ Mỹ về khoản tài sản trị giá 2 tỷ USD của họ bị Washington đóng băng và sử dụng cho công tác bồi thường các gia đình nạn nhân trong các vụ tấn công mà Tehran bị cho là có dính líu.

Hồi đầu năm nay, Iran cũng bắt giữ một tàu hải quân của Mỹ vì cho rằng lính Mỹ đã vào vùng biển của Iran ở Vịnh Arab, khi đang trên đường di chuyển từ Kuwait tới Bahrain. Vụ việc đã làm dấy lên một căng thẳng ngoại giao giữa hai nước khi Washington yêu cầu Tehran lập tức thả các thuyền viên và bác bỏ thông tin cho rằng phía Mỹ phải xin lỗi Iran.

Minh Phương

Tổng hợp