1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran có thêm 1.076 ca nhiễm mới virus corona trong 24 giờ

(Dân trí) - Iran hôm nay đã ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 5.823.

 
Iran có thêm 1.076 ca nhiễm mới virus corona trong 24 giờ - 1

Hoạt động xịt khử trùng tại Tehran, Iran (Ảnh: DPA)

AFP đưa tin, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết ngày 7/3 quốc gia Trung Đông ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì virus corona mới (tên chính thức là SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 145 ca.

Số ca nhiễm mới ở Iran là 1.076, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 5.823.

“Hơn 16.000 người đang nhập viện vì nghi nhiễm virus”, ông Jahanpour nói, bổ sung thêm 1.669 người đã được chữa khỏi triệu chứng của bệnh Covid-19.

Hãng thông tấn IRNA trong ngày hôm nay cũng xác nhận thông tin nữ nghị sĩ Fatemeh Rahbar, 55 tuổi, đã qua đời vì virus SARS-CoV-2.

Bà là nghị sĩ thứ 2 ở Iran tử vong vì Covid-19 và là 1 trong 7 chính trị gia, quan chức chính phủ Iran qua đời kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở quốc gia Trung Đông từ giữa tháng 2, theo AFP. Có hơn 20 nghị sĩ tại Iran đã nhiễm virus corona chủng mới.

Iran hiện là một trong những nơi ghi nhận nhiều ca tử vong nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Thủ đô Tehran là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cả nước với 1.539 ca nhiễm virus dù tình hình ở các tỉnh phía bắc đang diễn biến theo chiều hướng khá phức tạp.

Hơn 300 ca nhiễm mới được xác nhận ở tỉnh Mazandaran, một trong những địa điểm du lịch hàng đầu của Iran ở biển Caspi.

Iran tiếp tục kéo dài lệnh đóng cửa trường học và hạn chế di chuyển trong bối cảnh cuộc chiến chống Covid-19 đang diễn ra quyết liệt.

Đức Hoàng

Theo SCMP